Vùng cao Nghệ An xuất hiện băng giá, học sinh vẫn đi học đầy đủ

Nhiều nơi tại vùng cao Nghệ An như Mường Lống, Na Ngoi, Nậm Cắn… (huyện Kỳ Sơn) đã xuất hiện băng tuyết do nhiệt độ xuống thấp. Dù các trường học trên địa bàn hiện vẫn tổ chức dạy học bình thường. Một số trường học, giáo viên đốt lửa sưởi ấm cho học sinh.

Tặng áo ấm cho học sinh xã vùng cao Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Tặng áo ấm cho học sinh xã vùng cao Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Vùng “cổng trời” Mường Lống (huyện Kỳ Sơn) là nơi đầu tiên xuất hiện băng giá của Nghệ An trong những ngày nhiệt độ lạnh sâu vừa qua.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo các trường THCS, Tiểu học và Mầm non tại đây cho biết hai ngày trước rét đậm dưới 5 độ, băng giá nhiều thì trùng vào thứ 7, Chủ nhật học sinh được nghỉ.

Băng giá xuất hiện tại "cổng trời" xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Đến hôm nay thứ 2 (ngày 9/12) nhiệt độ tăng lên khoảng 8 – 9 độ nên học sinh vẫn đi học bình thường. Sáng sớm trời lạnh buốt nhưng về trưa có nắng, trời trong không mưa và ấm dần lên.

Cô Dương Thị Hồng – Giáo viên lâu năm tại Trường Tiểu học Mường Lống 1 cho biết: Mùa đông ở đây thường rất lạnh do ở độ cao trên 1.500m. Nếu cứ trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp cho học sinh nghỉ học thì phải “nghỉ hết mấy tháng mùa đông”. Với đặc thù thời tiết như vậy nên thường chỉ những khi trời rét kèm theo mưa mù thì trường mới nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Thầy cô nhóm lửa sưởi ấm cho học sinh tại điểm lẻ Trường Tiểu học Mường Lống 1, Kỳ Sơn, Nghệ An

Trường Tiểu học Mường Lống 1 năm học 2019 – 2020 có 304 học sinh, ngoài trường chính còn có 2 điểm lẻ tại bản Thà Lạng và Thăm Pạng. Những năm gần đây, trường thực hiện gom học sinh lớp 3, 4, 5 từ các điểm lẻ về trường chính ở bán trú. Vì vậy, các em được ăn ở, ngủ tại trường và đi học thuận lợi.

Còn học sinh lớp 1, 2 do quá bé nên vẫn duy trì lớp học tại điểm trường lẻ, khoảng cách từ nhà đến trường không quá xa. Giáo viên nhắc nhở học sinh đi học mặc đủ ấm, giờ ra chơi đốt lửa sưởi ấm và tổ chức các trò chơi vận động cho học sinh.

Thầy Nguyễn Văn Thành – Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết: Vừa qua, trường cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ hỗ trợ của cộng đồng, các tổ chức xã hội giúp học sinh trong mùa đông rét. Gần đây nhất là Trường THCS, Tiểu học Hồng Sơn (TP Vinh) đã vật dụng sinh hoạt cho các em bán trú và chăn, áo ấm cho học sinh toàn trường.

Nhiệt độ xuống thấp nhưng trời trong, nắng nên về trưa ấm lên, học sinh các trường vẫn đi học đầy đủ

Đợt rét này, những nơi xuất hiện băng giá tại Nghệ An chủ yếu tập trung ở vùng núi cao thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn như: Mường Lống, Đọc Mạy, Na Ngoi, Tây Sơn, Nậm Cắn… Đây cũng là nơi tập trung chủ yếu học sinh người Mông, Khơ mú, Thái.

Ông Phan Văn Thiết – Phó trưởng phòng phụ trách, Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn, Nghệ An – cho biết: Phòng đã chỉ đạo và hướng dẫn các trường học trên địa bàn căn cứ theo tình hình thực tế và quy định của ngành giáo dục, chủ động cho học sinh nghỉ học nếu nhiệt độ xuống quá thấp. Tuy nhiên, đến nay các trường học trên địa bàn huyện vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Nhiều đơn vị, tổ chức đã giúp đỡ, tặng chăn, áo ấm cho học sinh vùng cao đến trường

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cũng cho hay, do đặc thù về địa hình, khí hậu nên các xã vùng cao thường xuyên xảy ra rét đậm, băng giá vào mùa đông. Vì vậy, các trường linh hoạt lịch giảng dạy theo thời tiết.

Đồng thời chuẩn bị các phương án chống rét, bảm bảo an toàn cho học sinh. Ngành giáo dục cũng kêu gọi các tổ chức xã hội hỗ trợ thầy trò vùng cao trong mùa đông, đặc biệt là trong công tác tổ chức bán trú, đảm bảo nơi ăn ở an toàn, kín gió, đủ ấm cho các em.

Trong đó, phong trào “Phòng giúp Phòng, trường giúp trường” do Công đoàn giáo dục Nghệ An phát động đã phát huy hiệu quả cao. Kỳ Sơn được Phòng GD&ĐT TP Vinh nhận giúp đỡ.

Từ đầu năm học tới nay, thường xuyên có các đoàn của Phòng, trường học tại Vinh lên thăm, trao đổi phương pháp giảng dạy, tặng đồ dùng thiết bị dạy học cho các trường và quà, đồng phục, chăn ấm cho học sinh Kỳ Sơn.

Ngày 9/12, CLB Liên quân báo chí Nghệ An phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức chương trình "Áo ấm mùa đông" tại Trường PTDTBT THCS Mỹ Lý. Chương trình đã trao hơn 1.000 áo ấm, trị giá hơn 200 triệu đồng cho các em học sinh trên địa bàn xã Mỹ Lý. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa và kịp thời cho học sinh vùng biên giới này trong thời điểm mùa đông giá rét.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/vung-cao-nghe-an-xuat-hien-bang-gia-hoc-sinh-van-di-hoc-day-du-4051888-v.html