Vùng cao Si Ma Cai vượt khó vào năm học mới

Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn huyện vùng cao, biên giới Si Ma Cai (Lào Cai) xảy ra mưa lũ, gây ngập úng, sạt lở làm hư hại nhiều phòng học, phòng ở bán trú, nhà công vụ của giáo viên cùng trang thiết bị dạy và học ở một số trường học. Vượt lên khó khăn, Si Ma Cai đang tích cực chuẩn bị khai giảng năm học mới đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Học sinh Trường THCS xã Si Ma Cai dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Học sinh Trường THCS xã Si Ma Cai dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Chúng tôi đến Trường THCS Si Ma Cai (Lào Cai), khi chỉ còn ít ngày nữa là khai giảng năm học mới 2019-2020. Thầy giáo Hiệu trưởng Lã Đức Vui giới thiệu với chúng tôi về những nỗ lực khắc phục khó khăn do cách đây không lâu, nhà trường bị lũ ống đột ngột ập xuống, gây thiệt hại nặng nề cho nhà trường.

Chiều 8-8, mưa lớn kéo dài gây lũ ống bất ngờ, làm ngập úng khu nhà ở bán trú, nhà công vụ giáo viên và toàn bộ sân Trường THCS xã Si Ma Cai trong nước và bùn đất. Ngoài thiệt hại về trang thiết bị dạy và học, những đồ dùng thiết yếu cho học sinh nội trú trong ngày quay lại trường để khai giảng năm học mới như: 80 chăn đắp, 50 đệm nằm, 90 đôi dép, 50 bộ bàn ghế, 136 bộ sách giáo khoa và hơn một tấn gạo ăn đã bị hư hỏng hoàn toàn. Đây là những trở ngại lớn đối với một trường vùng cao, còn nhiều khó khăn như Si Ma Cai.

Vượt lên những khó khăn đó, Phòng Giáo dục và Đạo tạo cùng chính quyền xã, phụ huynh học sinh đã nỗ lực góp công sức, huy động xã hội hóa, những tấm lòng hảo tâm nhằm khôi phục cảnh quan, bố trí lớp học, sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho học sinh bán trú và nhà công vụ cho giáo viên, bảo đảm khai giảng năm học mới đúng kế hoạch và chất lượng.

Thầy hiệu trưởng Lã Đức Vui cho biết: Năm học 2019 - 2020, Trường THCS xã Si Ma Cai dự kiến có 404 học sinh, tăng hơn 50 học sinh so năm học trước. Hiện tại, trường đang thiếu bốn phòng học, tuy nhiên khi dãy nhà ba tầng xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng đủ phòng. Do khu bán trú và khu bếp ăn bị ngập úng, nền sụt lún nên nhà trường đã có phương án sửa chữa, trong thời gian đó, nhà trường sẽ mượn tạm ba phòng bán trú, nhà ăn và bếp ăn của Trường tiểu học xã Si Ma Cai ở liền đó để sử dụng, phục vụ khai giảng năm học mới 2019-2020 theo đúng kế hoạch đề ra.

Học sinh vùng cao Lào Cai chuẩn bị bước vào năm học mới.

Không chỉ Trường THCS xã Si Ma Cai, tại các trường học khác trên địa bàn vùng cao Si Ma Cai cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho năm học mới. Các trường đã tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh cùng phối hợp tu sửa, trang trí lớp học, cải tạo vệ sinh trong và ngoài khu vực trường, đồng thời tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, bút, vở cho con em mình.

Ngoài ra, các trường bố trí giáo viên phối hợp xã đi đến từng thôn vận động học sinh, bảo đảm 100% học sinh đến lớp đúng ngày. Chúng tôi đến các xã Bản Mế, Mản Thẩn, Nàn Sán, Lùng Sui, Cán Cấu… cũng bắt gặp không khí tưng bừng, khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, dọn dẹp vệ sinh, tu sửa cảnh quan, củng cố khu ở bán trú, nhà công vụ của phụ huynh, học sinh và các thầy, cô giáo các trường học để chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Theo thầy giáo Nhâm Tiến Đức, Phó Phòng GD và ĐT huyện Si Ma Cai, năm học 2019-2020, toàn huyện có 41 trường học, 540 lớp học, với 11.306 học sinh các cấp. Trước ngày khai giảng, Phòng GD và ĐT Si Ma Cai đã phối hợp chính quyền địa phương xóa được ba điểm trường lẻ cấp tiểu học, ở các nơi xa xôi, đưa được 321 học sinh (lớp 3,4,5) về trường chính học tập; sáp nhập nhằm giảm tám lớp tiểu học và một lớp THCS để tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học ở địa phương.

Các thầy giáo vận động học sinh vùng cao Lào Cai đến lớp.

Về cơ sở vật chất, Si Ma Cai đã huy động các nguồn lực xây mới 82 phòng học, sửa chữa 12 phòng học, xây mới 102 nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn; đến nay 100% (41 trường học) bảo đảm các điều kiện để phục vụ dạy và học theo qui định. Phòng GD và ĐT Si Ma Cai cũng bảo đảm đủ sách giáo khoa và các trang, thiết bị phục vụ dạy và học trong năm học mới 2019-2020.

Khó khăn lớn nhất hiện nay của Si Ma Cai là thiếu giáo viên. Theo Phó Phòng GD và ĐT Si Ma Cai Lê Thị Hà, toàn huyện vùng cao này còn thiếu 93 giáo viên, trong đó cấp mầm non là 38 người, cấp tiểu học là 31 người, cấp THCS là 24 người; chủ yếu là thiếu giáo viên các môn toán, ngoại ngữ, tin học, thể dục, âm nhạc… Để khắc phục việc này, Phòng GD và ĐT Si Ma Cai thực hiện giải pháp luân chuyển, bổ sung giáo viên ở trường có số tiết dạy ít hơn tới trường đang thiếu giáo viên; đồng thời tiếp tục tuyển dụng, bổ sung giáo viên, nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy ở các trường học trên địa bàn.

QUỐC HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/41399802-vung-cao-si-ma-cai-vuot-kho-vao-nam-hoc-moi.html