Vùng đất nào do vị quan Trung Quốc khai phá và dâng cho chúa Nguyễn?

Đầu thế kỷ XVIII, Mạc Cửu, người Quảng Đông, Trung Quốc đã có công khai phá một vùng đất quan trọng tại Việt Nam. Sau đó ông đã được chúa Nguyễn phong tước hiệu và cho làm tổng trấn của vùng này.

1. Vùng đất trên hiện là thành phố nào của Việt Nam?

Thành phố Quảng Ninh
Thành phố Quy Nhơn
Thành phố Hà Tiên
Thành phố Vũng Tàu

Chính xác

Năm 1671, Mạc Kính Cửu, người gốc Quảng Đông, Trung Quốc đã dẫn theo gia đình và binh lính đến vùng đất sát Vịnh Thái Lan. Suốt nhiều năm, ông đã cho người dân lập ấp, khai phá các vùng thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày nay. Năm 1708, ông xin dâng toàn bộ đất đai cho chúa Nguyễn Phúc Chu và được phong làm tổng trấn vùng này.

2. Vì sao Mạc Cửu lại bỏ quê cũ để tới Việt Nam?

Ông muốn đi buôn bán
Ông mắc tội nên phải bỏ trốn
Ông không thần phục nhà Thanh
Ông làm theo lệnh vua nhà Thanh

Chính xác

Cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, Trung Quốc rơi vào tay nhà Thanh. Sách Gia Định Thành Thông Chí chép: “Mạc Cửu không khuất phục chính sách buổi đầu của nhà Thanh nên đã chạy qua phương Nam. Ông chiêu mộ người dân lưu tán ở các vùng Phú Quốc, Cần Bột, Rạch Giá, Cà Mau,…và lập nên trấn Hà Tiên”.

3. Trước khi dâng đất cho chúa Nguyễn, ông Mạc Cửu đã phải xin lệ thuộc nước nào?

Chân Lạp
Xiêm La
Ai Lao
Miến Điện

Chính xác

Khi mới khai hoang, lập ấp, ông Mạc Cửu dò hỏi và biết vùng này đang thuộc ảnh hưởng của Chân Lạp. Ông gặp vua Chân Lạp bấy giờ là Nặc Ông Thu (Ang Sur, Jayajettha III) và ở lại hợp tác cho đến năm 1681. Bước sang năm 1708, Mạc Cửu liên lạc được với chúa Nguyễn Phúc Chu và dâng đất đai vùng Hà Tiên cho chúa Nguyễn.

4. Trước khi đổi tên thành trấn Hà Tiên, vùng đất do Mạc Cửu khai phá có tên là gì?

Trấn Di
Trấn Giang
Long Hồ Dinh
Vũng Thơm

Chính xác

Vùng đất do ông Mạc Cửu khai phá dần trở thành địa điểm giàu có nhất vịnh Thái Lan, được mọi người biết đến với cái tên Căn Khẩu Quốc. Năm 1724, sau khi chính thức sáp nhập vào lãnh thổ của chúa Nguyễn, ông đổi tên Căn Khẩu Quốc thành Long Hồ Dinh. Năm 1735, Mạc Cửu Mất, con của ông lên nắm quyền và đổi tên Long Hồ Dinh thành trấn Hà Tiên.

5. Sau khi Mạc Cửu qua đời, ai đã thay ông làm Tổng trấn Hà Tiên?

Mạc Thiên Tứ
Mạc Mậu Hợp
Mạc Kính Điển
Mạc Tử Sanh

Chính xác

Mạc Cửu làm Tổng trấn Hà Tiên đến năm Bính Thìn 1735 thì qua đời. Chúa Nguyễn cho con trai của ông là Mạc Thiên Tứ kế nghiệp.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vung-dat-nao-do-vi-quan-trung-quoc-khai-pha-va-dang-cho-chua-nguyen-2100527.html