Vùng lõi vịnh Hạ Long, Bái Tử Long ở Quảng Ninh bị xâm hại

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra đột xuất công tác quản lý Nhà nước đối với vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Đảo Mắt Rồng, vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Nam

Đảo Mắt Rồng, vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Nam

Một số hòn đảo trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) xuất hiện công trình xây dựng trái phép và có tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch bất hợp pháp từ nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Đảo Mắt Rồng ở vịnh Hạ Long bị xâm hại

“Vịnh Hạ Long rộng 1.553 km2, gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, phần lớn là đảo đá vôi. Trong đó vùng lõi của vịnh là 335 km2 quần tụ 775 hòn đảo. Năm 1994, vùng lõi của vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với giá trị thẩm mỹ và được tái công nhận lần thứ hai với giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất, địa mạo vào năm 2000”.

Đảo Mắt Rồng thuộc vùng lõi của vịnh Hạ Long, TP Hạ Long rộng khoảng 30 ha, có cảnh quan hoang sơ. Giữa đảo là hồ nước lớn chứa nhiều san hô, bao quanh là núi đá. Nhìn từ trên cao, đảo giống như đầu rồng, hồ nước là mắt rồng, được đánh giá là đẹp nhất vịnh Hạ Long.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, một số cá nhân đã tổ chức hoạt động du lịch, xây dựng công trình trái phép trên đảo Mắt Rồng. Tour du lịch ra đảo được quảng cáo trên mạng.

Cuối tuần qua, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra đột xuất công tác quản lý Nhà nước đối với vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Tại đảo Mắt Rồng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát hiện một công trình kiên cố hai tầng được xây dựng trái phép. Sự việc được phát hiện từ 2018, nhưng không được xử lý triệt để.

Qua kiểm tra hiện trạng, nhiều dấu hiệu cho thấy ở đây thường xuyên có hoạt động du lịch với quy mô đông người. Điều này cho thấy những lỏng lẻo trong công tác quản lý của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Cũng theo phản ánh của người dân và nhân viên của Trung tâm bảo tồn 3 thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long và nhân viên bảo vệ đã làm việc lâu năm trên đảo, việc xây dựng công trình kiên cố trái phép này có liên quan tới một người có tên Lê Mạnh Hùng là đảng viên đang công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh và một vài cá nhân khác. Hiện nay tại đây vẫn thường xuyên có hoạt động trên đảo vào dịp lễ, Tết.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long chỉ đạo UBND thành phố tiến hành rà soát tổng thể, báo cáo độc lập, khách quan, làm rõ quá trình xây dựng trái phép, những sai phạm liên quan đối với công trình này, đề xuất phương án xử lý triệt để, nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường vịnh Hạ Long.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan chức năng và thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát tổng thể toàn diện, báo cáo đề xuất chủ trương giải quyết triệt để đối với công trình này.

Quan điểm của tỉnh Quảng Ninh với những vi phạm như đã nêu là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Đồng thời cơ quan hữu trách tỉnh này cũng phải đánh giá đúng tiềm năng để có hướng khai thác du lịch một cách bài bản, công khai minh bạch, hiệu quả, an toàn, tuyệt đối không có tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Khu xây dựng trái phép “khủng” trên đảo Thẻ Vàng

Đảo Thẻ Vàng, vịnh Bái Tự Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Nam

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất tại đảo Thẻ Vàng, vịnh Bái Tử Long, thuộc xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn.

Quần thể công trình quy mô trên đảo Thẻ Vàng được Công ty cổ phần Ngọc Long của ông Tô Văn Chương làm chủ đầu tư từ nhiều năm nay. Ông Chương được sử dụng 177 ha đất rừng và nuôi trồng thủy sản trên đảo Thẻ Vàng từ năm 2007, 2008.

Từ năm 2009, ông Chương tổ chức san gạt nhiều diện tích đất rừng, xây dựng hàng loạt công trình trái phép như nhà ở, đường bê tông, bờ kè… Đỉnh điểm là giai đoạn 2015 và 2016, tại đây được xây dựng hàng loạt công trình tôn giáo quy mô lớn.

Sau những lần sai phạm, Công ty cổ phần Ngọc Long bị UBND huyện Vân Đồn xử phạt hành chính, nhưng đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại. Việc xuất hiện hàng loạt công trình xây dựng trái phép với quy mô lớn tại đảo Thẻ Vàng gây bức xúc dư luận, nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Sau khi kiểm tra tại đảo Thẻ Vàng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nêu rõ, trách nhiệm trực tiếp liên quan tới UBND huyện Vân Đồn, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn và các cấp quản lý có liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá tổng thể đề xuất phương án xử lý triệt để những sai phạm trong suốt thời gian qua.

Công trình tôn giáo trên đảo Thẻ Vàng, vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Minh Cương

Cơ quan hữu trách có trách nhiệm không để nảy sinh những phức tạp về an ninh tôn giáo, mất an ninh trật tự, nhất là sử dụng trái phép ma túy và các tệ nạn xã hội trên đảo đã gây nhức nhối dư luận thời gian qua.

Xử lý nghiêm, dứt điểm là thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương. Chính quyền, cơ quan quản lý chuyên ngành tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị của vịnh Bái Tử Long.

Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng biểu dương, khuyến khích cán bộ đảng viên, nhân dân phản ánh, kiến nghị, tố cáo, cung cấp thông tin những việc làm vi phạm pháp luật, đặc biệt là của cán bộ đảng viên, của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng.

Minh Cương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vung-loi-vinh-ha-long-bai-tu-long-o-quang-ninh-bi-xam-hai-post638024.html