Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua về trưa nay (27/9), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị một bộ phận không khí lạnh nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện, miền Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá

Một số nơi mưa to, có nơi mưa rất to dữ dội trút xuống như: Chợ Rã (Bắc Cạn) 52mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) trội hơn 65mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 72mm. Tp.Hải Dương (Hải Dương) 67mm, đảo Hòn Dấu (Hải Phòng) 58mm, Uông Bí (Quảng Ninh) nhiều hơn 73mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đạt mức 81mm. Hoài Đức (Hà Nội) có mưa rất to 111mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) lên tới 120mm, Tp.Bắc Ninh (Bắc Ninh) mưa nhiều nhất 141mm (tính từ 19h ngày 26/9 đến 13h ngày 27/9).

Hiện rãnh áp thấp trên tiếp tục bị không khí lạnh nén, vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Theo đó, đêm nay và ngày mai (28/9), miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Một số nơi có mưa vừa, mưa to. Riêng khu Đông Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh.

Vì vậy, người dân toàn miền Bắc, nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét đột ngột, trượt lở đất đá trên các sườn núi dốc. Khu vực nội đô các thành phố và thị xã phía Đông Bắc Bộ phòng ngừa mưa lớn gây ngập úng làm ách tắc giao thông.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/vung-nui-bac-bo-can-de-phong-lu-quet-sat-lo-dat-da/