Vũng Tàu đón hơn 341 ngàn lượt khách trong 7 ngày Tết

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban Quản lý các KDL TP. Vũng Tàu cho biết, trong ngày 9-2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), lượng du khách đổ về TP. Vũng Tàu tắm biển, vui chơi rất đông, đạt hơn 139 ngàn lượt, cao hơn cả ngày mùng 4 Tết (121 ngàn lượt).

Dòng người, xe kéo dài hàng cây số trên đường Thùy Vân sáng mùng 5 Tết.

Do lượng khách đông nên khoảng thời gian gần trưa ngày mùng 5 Tết, tại đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu, các phương tiện giao thông phải di chuyển rất chậm, nối đuôi nhau nhích từng mét.

Khoảng 139 ngàn lượt khách đến Vũng Tàu trong ngày mùng 5 Tết.

Như vậy, tính chung trong 7 ngày Tết (từ 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 5 Tết), toàn TP. Vũng Tàu đã đón và phục vụ 341.200 lượt khách, tăng 21,6% so với cùng kỳ Tết Mậu Tuất 2018.

Đôi bạn trẻ tạo dáng tình tứ tại Hội hoa Xuân TP. Vũng Tàu.

Một số KDL đón nhiều khách như: KDL Hồ Mây, đón 27 ngàn lượt khách (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, tăng 20% so với cùng kỳ Tết Mậu Tuất); KDL Biển Đông (21 ngàn lượt, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, tương đương cùng kỳ); KDL San Hô Xanh thuộc Công ty CP Khách sạn du lịch Tháng Mười (10 ngàn lượt khách)…

Du khách vui chơi tại KDL Hồ Mây.

Theo ghi nhận, tuy lượng khách đông nhưng an ninh trật tự được bảo đảm, vệ sinh môi trường bãi biển sạch sẽ, rác thải được thu gom kịp thời, giá dịch vụ ổn định. Các lực lượng chức năng của TP. Vũng Tàu đã phối hợp ngăn chặn, không cho 253 nhóm du khách mang theo thức ăn và rượu, bia xuống bãi biển, giải tán 93 nhóm du khách ăn uống trên vỉa hè và bãi biển.

Du khách xem nhạc nước tại KDL Hồ Mây. Sản phẩm du lịch mới khai trương này đã thu hút 5.000 khách trong đêm mùng 4 Tết.

Du khách vui chơi tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu sáng mùng 5 Tết.

Du khách tạo dáng chụp ảnh lưu niệm cùng con diều xoay tại KDL Biển Đông, TP. Vũng Tàu.

Lực lượng cứu hộ thuộc Ban Quản lý các KDL TP. Vũng Tàu và tại các KDL trên địa bàn đã cứu, vớt được 31 du khách bị lọt ao xoáy, đưa vào bờ an toàn; đã tìm và bàn giao 34 trẻ lạc cho gia đình.

Du khách xem biểu diễn diều nghệ thuật tại KDL Biển Đông (từ ngày mùng 4 đến mùng 6 Tết).

Đến chiều mùng 5 Tết, nhiều khách sạn, nhà nghỉ vẫn còn phòng cho thuê. Trong ảnh: Du khách ở “phố nhà nghỉ” Phan Văn Trị, TP. Vũng Tàu.

Điểm đáng chú ý là lượng khách đến TP. Vũng Tàu tuy đông nhưng số khách đi về trong ngày nhiều, chỉ tắm biển, ít sử dụng dịch vụ tại các KDL. Do vậy, trong ngày mùng 5 Tết, nhiều KDL và khách sạn, nhà nghỉ vẫn treo bảng “Còn phòng”, trái ngược với tình trạng “cháy phòng” trong ngày mùng 4 Tết.

Tin, ảnh: ĐỨC NGUYÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/du-lich/201902/vung-tau-don-hon-341-ngan-luot-khach-trong-7-ngay-tet-838454/