Vùng Tây Bắc Hòa Vang: Nhiều điểm 'phập phồng' trước mùa mưa bão

Còn không đầy một tháng nữa là đến mùa mưa lũ, trên địa bàn vùng Tây Bắc Hòa Vang (TP Đà) Nẵng vẫn còn ngổn ngang những dự án (DA) dang dở... Do ảnh hưởng từ các DA này, nhiều điểm các khu dân cư đứng trước nguy cơ ngập lụt.

Còn không đầy một tháng nữa là đến mùa mưa lũ, trên địa bàn vùng Tây Bắc Hòa Vang (TP Đà) Nẵng vẫn còn ngổn ngang những dự án (DA) dang dở... Do ảnh hưởng từ các DA này, nhiều điểm các khu dân cư đứng trước nguy cơ ngập lụt.

Dự án Kênh thoát lũ Hòa Liên thi công dang dở.

Dự án Kênh thoát lũ Hòa Liên thi công dang dở.

Ông Trương Tấn Mạnh- Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, UBND xã vừa triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống bão lũ năm 2019. Qua rà soát, nổi lên nhiều điểm đứng trước nguy cơ ngập lụt, cần kiến nghị chính quyền thành phố, H. Hòa Vang và ngành chức năng, kiểm tra, chỉ đạo, xử lý gấp trước mùa mưa bão. Điểm đầu tiên là khu vực Sủng Quýt, thôn Quan Nam 3, thuộc DA khu dân cư Hòa Liên 4, giai đoạn 1. Hiện nay còn một cụm dân cư 17 hộ thuộc diện trong quy hoạch di dời giải tỏa nhưng chưa triển khai, nằm ở vùng trũng thấp, bao bọc xung quanh là các DA. Khu vực này hoàn toàn chưa có giải pháp xử lý hệ thống kênh mương thoát nước, cứ hễ mưa xuống là ngập lụt. UBND xã đã đề xuất đơn vị chủ đầu tư, thi công phải có giải pháp tạm thời để xử lý tình trạng ngập lụt, hoặc hỗ trợ kinh phí để địa phương tự xử lý tình trạng ngập lụt cho người dân.

Đối với DA khu nhà ở liền kề cho công nhân KCN Hòa Khánh tại khu vực thôn Trung Sơn, hiện đang thi công, nhưng đã chặn lấp hệ thống kênh thoát nước tại khu vực giáp ranh giữa thôn Trung Sơn và P. Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu), ảnh hưởng nghiêm trọng đến 50 hộ dân. Đây là các hộ dân nằm trong diện quy hoạch, giải tỏa "treo" đã gần 20 năm, luôn sống trong bùn lầy, nước đọng, ngập úng, nhà cửa xuống cấp trầm trọng khi mưa đến. Thôn Trung Sơn có tới 5 DA bao quanh (DA nhà ở liền kề KCN Hòa Khánh; DA kênh thoát nước- vệt cây xanh cách ly KCN Hòa Khánh; DA nhà máy nước thải Liên Chiểu; DA Khu di tích rừng Trung Sơn; DA đường Nguyễn Tất Thành nối dài). Nằm giữa các DA này là cánh đồng Bầu Giáng, còn hơn 50 hộ dân. Hiện DA khu nhà ở liền kề cho công nhân đã chặn lấp kênh thoát nước, nước thải từ KCN Hòa Khánh- Thanh Vinh mở rộng giai đoạn 2 đổ xuống, cống thoát nước từ Bàu Giáng ra DA Đô thị xanh DarongPar Citi để thoát ra sông Cu Đê không đủ tải, nước ngập ứ mênh mông khắp làng mỗi khi mưa xuống. Người dân mong sớm triển khai giải tỏa, đền bù, bố trí đất tái định cư để ổn định cuộc sống.

Tại DA khu tái định cư Hòa Liên 4, giai đoạn 4, cũng còn 50 hộ dân thôn Quan Nam 2 thuộc diện quy hoạch, di dời giải tỏa nhưng vẫn chưa triển khai. 50 hộ dân này cũng nằm ở vùng thấp trũng, bao quanh là các DA đã triển khai, chưa đấu nối hệ thống kênh mương thoát nước, cứ mưa xuống là ngập lụt toàn bộ.

Hơn 50 hộ dân thôn Quan Nam 2, Hòa Liên vẫn nằm ở vùng thấp trũng, bao xung quanh là các dự án đã triển khai.

Theo ông Trương Tấn Mạnh, có lẽ phức tạp nhất hiện nay ở vùng Tây Bắc Hòa Vang vẫn là DA Kênh thoát lũ Hòa Liên. Năm 2014, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư là Cty cổ phần Trung Nam thực hiện dự án Tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã Hòa Liên theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư 114,1 tỷ đồng, thời gian thực hiện tối đa không quá 12 tháng. Theo hợp đồng, thời điểm hoàn thành DA là ngày 25-3-2016, chuyển giao là ngày 24-4-2016. Tuy nhiên, đến nay có thể khẳng định dự án này không thể hoàn thành trong năm 2019.

UBND H. Hòa Vang cho biết, đến thời điểm hiện tại (tháng 8-2019), DA vẫn còn 1,5 km tuyến lòng kênh nối từ Khu Công nghệ cao về đến thôn Quan Nam 4, đoạn cầu Cẩm Toại chưa thi công. Toàn bộ khu vực thuộc DA chưa thi công cũng chưa công bố quy hoạch, chưa lấy ý kiến người dân để giải tỏa đền bù. Theo ông Mạnh, nếu DA không tiếp tục triển khai thi công, mùa mưa lũ lại sắp đến thì rất nguy hiểm. Hiện nay hai đầu kênh của DA đã thi công cơ bản hoàn thành, đoạn dở dang như đã nêu trên lại nằm ở tuyến giữa, nếu xảy ra mưa lũ, nước sẽ không có đường thoát, tràn vào các khu dân cư cả mới và cũ, sẽ có hàng nghìn hộ dân thuộc các thôn Hiền Phước, Tân Ninh, Quan Nam 4, Vân Dương... chịu cảnh ngập lụt cục bộ trong mùa mưa bão.

Chỉ mới điểm sơ qua đã thấy nhiều điểm khu dân cư sẽ phải sống trong cảnh ngập lụt trong mùa mưa sắp đến do ảnh hưởng các DA. Chính quyền các cấp và ngành chức năng cần khẩn trương xem xét, kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công cần có biện pháp xử lý, không để đời sống người dân bị ảnh hưởng khi mùa mưa bão đã tới gần kề.

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_210727_vung-tay-bac-hoa-vang-nhieu-diem-phap-phong-truoc-mua-mua-bao.aspx