Vững vàng nơi đầu sóng

20 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lực lượng CSB 3 tuần tra.

Vùng CSB 3 được thành lập ngày 7/3/2001. Đến ngày 3/10/2014 được nâng cấp lên thành Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước về thực thi pháp luật trên vùng biển từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến bờ bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía Nam. Trong 20 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã tập trung lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, tàu, thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, giữ vững ANCT-TTATXH.

Lực lượng CSB 3 thực hành bắn súng AK.

Điển hình như vừa qua trong khi làm nhiệm vụ trên vùng biển thềm lục địa phía Nam, lực lượng CSB 3 đã phát hiện, bắt giữ tàu Siam Varich, số IMO 753440, do ông Phirom Sukpheng, SN 1963, quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng đang vận chuyển trái phép khoảng 1,7 triệu lít dầu D.O (theo lời khai của thuyền trưởng) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Vừa cùng đồng đội làm nhiệm vụ từ vùng biển phía Nam trở về với khuôn mặt đen sạm vì nắng gió biển, Đại úy Trịnh Đình Ngọc, Thuyền trưởng Tàu 4031 tâm sự: “Do thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển, có chuyến đi gần 100 ngày nên anh em cán bộ, chiến sĩ luôn nhắc nhở nhau không dao động về tư tưởng, đề cao trách nhiệm, xử trí các tình huống theo đúng quan điểm, phương châm, đối sách của Đảng, Nhà nước để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam của Tổ quốc”.

Trong 20 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã tổ chức hàng trăm chuyến tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, qua đó kiểm tra 1.821 lượt tàu, thuyền, xử lý 1.211 vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng; bắt giữ, xử lý 94 vụ/105 tàu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 289 tỷ đồng; đấu tranh triệt phá 73 chuyên án, vụ án, bắt 155 đối tượng, khởi tố 26 vụ án hình sự về ma túy; bắt giữ 28 đối tượng tổ chức vượt biên trái phép.

Ngoài tuần tra, kiểm soát chặt vùng biển, trong 20 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật biển, đảo cho 250.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, HS-SV, ngư dân và nhân dân; phát gần 230.000 tờ rơi, đưa hơn 928 tin, bài, phóng sự trên các báo, đài trong và ngoài Quân đội. Qua đó giáo dục cho các tầng lớp nhân dân nắm, đồng thuận với các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Tứ (phường 11, TP.Vũng Tàu) cho biết, nhờ tham gia các buổi tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 tổ chức, người dân nắm được quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước về giải quyết các vấn đề trên biển, từ đó nâng cao nhận thức và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, từ ngày thành lập đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã trao tặng 10.205 suất quà, 220 xe đạp, 600 suất học, 15.000 cờ Tổ quốc, 5.000 áo phao, 160 bồn nước, 650 bình chữa cháy; 1.350 tủ thuốc, túi thuốc, cấp hơn 3.000m3 nước ngọt; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người dân. Tổng giá trị quà tặng cho các hoạt động của chương trình hơn 6,5 tỷ đồng.

Với nhiều thành tích đã đạt được, sau 20 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba.

Bên cạnh các hoạt động trên, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ của Vùng CSB 3 luôn dũng cảm đi đầu, là lực lượng nòng cốt có mặt kịp thời giúp đỡ, bảo vệ ngư dân khi bị nạn. Ngư dân Mai Văn Sang, thuyền viên tàu cá KG 95429 TS (tỉnh Kiên Giang) xúc động khi kể lại câu chuyện bị nạn trên biển và được lực lượng CSB cứu giúp. Ông Sang cho biết, do bất cẩn bị trượt ngã, đầu đập vào hầm chứa cá của tàu, bị rách trên đỉnh đầu dài khoảng 3cm, máu ra nhiều. Rất may là sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, Tàu 8005, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã khẩn trương tiếp cận và cấp cứu kịp thời. “Tôi rất cảm kích, cảm ơn lực lượng CSB đã không quản khó khăn cứu giúp, tận tâm giúp đỡ và chữa trị cho tôi”, ông Sang nói.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng CSB 3 tặng quà cho hộ nghèo phường 11, TP.Vũng Tàu trong chương trình “CSB đồng hành cùng ngư dân” năm 2020.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng CSB 3 cho biết, thời gian tới Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chủ trương, giải pháp xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc, tạo cơ sở, nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Lực lượng Vùng CSB 3 bắt giữ tàu nước ngoài chở 1,7 triệu lít dầu vào vùng biển Việt Nam tiêu thụ hồi tháng 5/2020.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202103/20-nam-ngay-truyen-thong-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-3-732001-732021-vung-vang-noi-dau-song-920957/