Vượn biết trêu chọc nhau như con người

Các nhà nghiên cứu mới đây đã công bố một công trình cho hay, một số loài linh trưởng như vượn, đười ươi hay tinh tinh đều có hành vi trêu chọc nhau mỗi khi chúng cảm thấy có điều phấn khích. Nghiên cứu này càng thêm một lần nữa khẳng định thuyết tiến hóa về tổ tiên của loài người.

Nhóm nghiên cứu quốc tế bao gồm nhiều thành viên đến từ các quốc gia khác nhau, đều cho rằng khi các loài linh trưởng trêu đùa nhau (thống kê có khoảng 18 cử chỉ khác nhau) có hành vi y hệt con người, chẳng hạn như thọc loét hay giật nhúm lông trên đầu (giật tóc) nhau.

“Những hành vi này, cho đến khi nó được coi là đặc trưng của loài người, thì đã tồn tại ở các loài linh trưởng từ 13 triệu năm trước”, nghiên cứu cho hay. Và cũng từ nghiên cứu này, các nhà khoa học đã đi đến việc giải thích được vì sao những đứa trẻ, từ trước khi biết nói, đã nhận biết được hành vi trêu đùa của người lớn như thọc loét cho cười, hoặc những đứa trẻ khác, chẳng hạn như giật tóc nhau. “Đơn giản, vì đó là bản năng”, trưởng nhiên cứu Isabelle Laumer, Giáo sư về Hành vi động vật của Viện nghiên cứu Max Planck, có trụ sở tại Konstanz, Đức giải thích.

Đan Khang

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/vuon-biet-treu-choc-nhau-nhu-con-nguoi-i722955/