Vườn cao su HAGL của bầu Đức bị ngập sau vụ vỡ đập tại Lào

Công ty nông nghiệp của bầu Đức – HAGL Agrico cho biết vườn cao su tại huyện Sanamxay bị ngập nước nhưng do cây đang ở tuổi trưởng thành nên không ảnh hưởng nhiều.

CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) đã có báo cáo gửi cổ đông cập nhật tình hình tài sản của công ty HAGL Agrico sau vụ vỡ đập thủy điện tại Lào.

Theo đó, công ty nông nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết, trên địa bàn tỉnh Attapeu, HAGL Agrico chỉ có 2 đơn vị trực thuộc đang thực hiện các dự án trồng cao su, cọ dầu và cây ăn trái là công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu và công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp cao su Hoàng Anh Quang Ninh.

Vườn cây cao su của bầu Đức tại Lào bị ngập sau vụ vỡ đập thủy điện nhưng không ảnh hưởng nhiều

Tuy vậy, phần lớn diện tích cây trồng nằm ở 3 huyện khác (huyện Saysetha, Phu vong và Sansay), không nằm gần huyện Sanamxay nơi diễn ra sự kiện vỡ đập thủy điện.

“Riêng một phần diện tích cao su nằm ở huyện Sanamxay thì bị ngập nước nhưng do cây đang ở tuổi trưởng thành nên không bị ảnh hưởng nhiều” – báo cáo của HAGL Agrico khẳng định.

Ngay sau khi nước rút dần khỏi các diện tích cao su bị ngập, HAGL Agrico sẽ thực hiện các biện pháp chống úng để đảm bảo vườn cây không bị ảnh hưởng.

Trước đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin sáng 26/7, Tổng Giám đốc tập đoàn HAGL Võ Trường Sơn cho hay: “Chúng tôi phải chờ nước rút mới vào kiểm kê cụ thể”.

Bên cạnh đó, phía HAGL cũng khẳng định không có thiệt hại về người và thiệt hại về hoạt động đầu tư, kinh doanh của dự án là không đáng kể.

Trước đó, chiều ngày 25/7, toàn bộ 26 công nhân của tập đoàn HAGL mắc kẹt tại huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào, nơi xảy ra vụ vỡ đập thủy điện, đã được tập đoàn thuê trực thăng giải cứu thành công.

Các công nhân được đưa về 2 địa điểm là trụ sở công ty TNHH MTV PTNN Đại Thắng (tỉnh Pakse, Lào) và trụ sở công ty cổ phần Hoàng Anh Attapeu (tỉnh Attapeu). Toàn bộ 26 người bao gồm 16 nam, 8 nữ và 2 trẻ em đã được giải cứu an toàn trong tình trạng sức khỏe tốt.

Bầu Đức thuê trực thăng nhanh chóng giải cứu 24 công nhân bị mắc kẹt sau vụ vỡ đập tại Lào

Nhờ thông tin kịp thời của đại diện tập đoàn và nỗ lực giải cứu công nhân bị mắc kẹt vì vụ vỡ đập, cặp đôi cổ phiếu gắn liền với bầu Đức là HAG (tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) và HNG (công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai) đã quay lại đường đua, tăng giá sau 2 phiên đỏ sàn.

Chốt phiên sáng 27/7, giá cổ phiếu HAG ở mức 7.040 đồng/CP, tăng 6,2% so với chốt phiên hôm qua. HAG cũng đã có chuỗi ngày tăng nóng, bất chấp diễn biến tiêu cực của thị trường thời gian qua.

Cổ phiếu HNG cũng tăng thêm 5,6% trong phiên sáng nay, chốt giá ở mức 16.150 đồng/CP.

Sáng 27/7, nước lũ đã rút bớt nhưng công tác cứu hộ vẫn gặp khó khăn vì bùn lầy

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại hiện trường vụ vỡ đập thủy điện Lào sáng 27/7, mực nước đã rút khá nhiều so với tối 23/7, tuy nhiên công tác cứu hộ người bị nạn, mất tích còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện, có 6 bản đang bị chia cắt, gồm: Bản Mày, bản Thẹ, bản Hilat, bản Thahín, bản Thahíntay và bản Thaxengchan. Đây là 6 bản ngập nặng nhất của huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu.

Tuyến đường độc đạo để tiếp cận những bản này hiện vẫn đang ngập sâu cùng với bùn dày, đặc quánh không khác gì đầm lầy.

Theo cơ quan chức năng Lào, tính đến 10h30 ngày 27/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 thi thể nạn nhân tử vong trong sự cố vỡ đập thủy điện Xe pian Xe Namnoy xảy ra chiều 23/7.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vuon-cao-su-hagl-cua-bau-duc-bi-ngap-sau-vu-vo-dap-tai-lao-a379552.html