Vườn cây ăn quả bị đốt trụi cận Tết, người dân Hưng Yên khóc ròng

Người dân đội 1, thôn Yên Lịch (xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) chịu cảnh đau xót, khóc ròng khi hàng trăm cây nhãn, bưởi, hồng xiêm của đã bị kẻ gian đốt trụi vào những Tết đến cận kề.

Một số hộ dân đội 1, thôn Yên Lịch (xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) bức xúc phản ánh khi vườn cây ăn quả của nhà mình bị cháy rụi, không rõ nguyên nhân khi Tết đang cận kề.

Theo phản ánh, Khoảng 260 gốc cây ăn quả như nhãn, bưởi, hồng xiêm (dịch tích khoảng 5 sào) của người dân đã bị đốt cháy sạch, trong đó có cả những cây trồng lâu năm.

Bà Phạm Thị Tuyết, một hộ dân bị phá hoại nhiều nhất bức xúc cho biết, vườn nhãn, bưởi trồng được hơn 7 năm tuổi của gia đình bị đốt trụi.

“Vườn nhà tôi bị đốt trụi với 50 gốc cây nhãn và 70 gốc cây bưởi. Những cây này gia đình tôi trồng được 7 năm, trong đó các cây nhãn cho thu hoạch 2 năm nay. Tổng thiệt hại của gia đình tôi khoảng 200 triệu đồng”, bà Tuyết chia sẻ.

Ngoài bà Tuyết, còn rất nhiều chịu cảnh thiệt hại tương tự lên đang hàng tỷ đồng.

Theo người dân cho biết, những cây bị đốt khó có thể hồi phục trở lại.

Khi hỏi về nguyên nhân thì người dân ở đây đều không rõ vì họ cho biết không mâu thuẫn với ai, không tranh chấp nhưng lại bị phá hoại như thế này.

Ông Dương Văn Minh, phó trưởng thôn Yên Lịch (xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết trước đó tại thôn Yên Lịch cũng từng xảy ra tình trạng phá hoại các vườn cây ăn quả nhưng chưa tìm ra được thủ phạm thì nay lại xảy ra những vụ việc này.

"Không loại trừ việc các vườn cây này bị kẻ gian phá hoại nên lập tổ điều tra để là rõ nguyên nhân và đến các hộ gia đình động viên, đưa ra cách khắc phục", ông Minh cho biết.

Hàng trăm cây ăn quả bị đốt không rõ nguyên nhân không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho các hộ dân mà còn gây mất tình hình an ninh trật tự ở địa phương

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/vuon-cay-an-qua-bi-dot-trui-can-tet-nguoi-dan-hung-yen-khoc-rong-1500552.tpo