Vườn đào Nhật Tân lại tất bật 'xuống gốc' hồi sinh sau Tết

Thời điểm sau Tết, các chủ vườn đào tại Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) bắt đầu xuống tiền để thuê nhân công đưa hàng nghìn gốc đào quay về vườn chăm bón, chuẩn bị cho vụ tiếp theo.

Những ngày này, tại các vườn đào Nhật Tân, không khí nhộn nhịp không khác gì những ngày cận Tết. Ngay từ sáng sớm, đường làng đã nườm nượp xe vận chuyển đào về vườn.

Theo các chủ vườn đào ngay từ mùng 7 Tết đã có nhiều khách hàng gọi trả đào sớm.

Các gốc đào sau khi được vận chuyển về vườn được xếp ngay ngắn, cắt tỉa cành và sẵn sàng "xuống gốc".

Để kịp quá trình chăm sóc đào, hầu như nhà nào cũng thuê từ 3 đến 5 nhân công.

Theo tìm hiểu trung bình mỗi lao động được trả 6 - 10 triệu đồng/tháng.

Công đoạn đầu tiên là phải ngắt hoa, tỉa cành, tỉa hoa búp còn sót lại trên cây để đào phục hồi sau thời gian “căng sức” nuôi hoa cho khách chưng Tết.

Các chủ vườn đào còn phải mua đất với giá 400.000 - 1 triệu đồng/chuyến xe đổ vào vườn để "tái sinh" đào cảnh sau vụ Tết.

Với các cây một thân, một tán cần cắt bỏ hết các cành trên cây, chỉ để lại phần gốc cành dài cách thân chính 5-7cm.

Những gốc đào được tưới nước pha thuốc kích rễ để cây phát triển.

Được biết, một gốc đào nếu được chăm sóc cẩn thận có thể quay vòng đến 7, 8 năm.

Sau khi lấy đào về chăm sóc tại vườn, người trồng tiếp tục tạo dáng rồi trông chờ vào dịp Tết Nguyên đán năm sau.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vuon-dao-nhat-tan-lai-tat-bat-xuong-goc-hoi-sinh-sau-tet-172230202161820701.htm