Vươn lên nhờ vốn tín dụng

Thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cà Mau đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi. Từ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đến với người nghèo, các đối tượng chính sách..., giúp bà con vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện an sinh xã hội.

Thường lệ hằng tháng, tổ tiết kiệm và vay vốn NHCSXH của Khóm 4, Phường 7 đều tiến hành họp, triển khai nhiều công việc như: vận động hộ vay đóng lãi, gửi tiết kiệm; điển hình những hộ kinh doanh có hiệu quả... Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền mà địa phương có 100% hộ vay vốn đóng lãi và gửi tiết kiệm.

Khóm 4 có 9 hộ vay, với số tiền trên 700 triệu đồng. Bà con ở khóm chủ yếu mua bán nhỏ lẻ, bán hàng rong..., nhờ nguồn vốn chính sách mà nhiều hộ đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Ông Trần Văn Nhân, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khóm 4, Phường 7, cho biết: “Trên địa bàn khóm trước đây có 7 hộ cận nghèo, trong đó 5 hộ được vay vốn. Hiện nay chỉ còn 1 hộ cận nghèo và đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn của NHCSXH”.

Trước đây hộ Trần Thị Thành, Khóm 4, Phường 7, thuộc diện cận nghèo, nhà cửa không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Từ khi vay được 20 triệu đồng của NHCSXH, gia đình bà Thành phấn đấu làm ăn, buôn bán nhỏ và có điều kiện sửa lại căn nhà. Ðến nay, cuộc sống gia đình không còn khó khăn như trước.

Bà Thành chia sẻ: “Từ khi được vay vốn để làm ăn, cuộc sống cũng ổn định. Chúng tôi biết ơn Nhà nước đã giúp đỡ cho gia đình vươn lên thoát nghèo".

Bà Nguyễn Tố Quyên, Phó chủ tịch UBND Phường 7, cho biết, đầu năm 2023, trên địa bàn phường có 6 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo, đến cuối năm thoát nghèo được 2 hộ. Nhờ các nguồn vốn giải quyết việc làm giúp bà con kinh doanh, mua bán, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

NHCSXH không chỉ giải quyết cho những hộ nghèo, cận nghèo, mà còn tạo điều kiện cho những hộ dân chí thú làm ăn được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Ðơn cử như trường hợp chị Lê Ngọc Kiều, Khóm 8, Phường 6. Ðam mê mô hình nuôi lươn không bùn, ban đầu chị đầu tư thực hiện nhưng chi phí con giống không đảm bảo. Chị Kiều được Chi hội Nông dân Khóm 8 bình xét cho vay vốn NHCSXH 20 triệu đồng. Với 2 bể nuôi, sau 12 tháng chăm sóc, lươn đạt trọng lượng bình quân 4 con/kg. Chị bán với giá 110 ngàn đồng/kg, trừ chi phí còn lãi 36 triệu đồng. Chị Kiều mong muốn được hỗ trợ vốn vay để nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Chị Lê Ngọc Kiều, Khóm 8, Phường 6, thành công với mô hình nuôi lươn không bùn từ nguồn vốn vay NHCSXH.

Trong năm nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH TP Cà Mau phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh giao. Tiếp tục tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện xử lý nợ quá hạn, lãi tồn đọng; rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn để hoàn thành kế hoạch đề ra./.

Minh Nhật

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/vuon-len-nho-von-tin-dung-a31881.html