Vươn lên với niềm khát khao sáng tạo

Cán bộ trẻ tâm huyết, trách nhiệm, say mê và khát khao sáng tạo-Đó là lời khen ngợi chân thành của nhiều đồng chí, đồng đội khi nói về Thượng úy Đậu Văn Hưng, Trạm trưởng Trạm Ra đa 2511 (Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân).

Trải qua các cương vị công tác: Trợ lý kỹ thuật trung đoàn, Phó trạm trưởng kỹ thuật trạm ra đa, Đậu Văn Hưng đã gặp không ít khó khăn trong huấn luyện chuyên môn và phổ biến kinh nghiệm cho đội ngũ trắc thủ về khai thác, vận hành trang bị khí tài, nhất là đối với các trang bị khí tài hiện đại. Bởi vậy, anh luôn trăn trở, tìm tòi, ấp ủ những ý tưởng xây dựng các mô hình học cụ phục vụ nâng cao chất lượng công tác huấn luyện tại đơn vị.

 Thượng úy Đậu Văn Hưng hướng dẫn đồng đội trên bảng “Sơ đồ chức năng đài ra đa tầm xa...”.

Thượng úy Đậu Văn Hưng hướng dẫn đồng đội trên bảng “Sơ đồ chức năng đài ra đa tầm xa...”.

Trạm Ra đa tầm xa 2511 mới được thành lập năm 2019. Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện và giúp các trắc thủ thuận lợi hơn trong khai thác, sử dụng, làm chủ đối với ra đa tầm xa, cũng như để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị trong quá trình thực hiện, Đậu Văn Hưng đã tích cực nghiên cứu, tìm hiểu đầy đủ các tính năng, kỹ chiến thuật của ra đa tầm xa và đầu tư thực hiện sáng kiến mô hình “Sơ đồ chức năng đài ra đa tầm xa...”. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về thời gian, cơ sở vật chất bảo đảm, kinh phí hỗ trợ, kiến thức thực tế đối với loại ra đa này, nhưng với lòng say mê, nhiệt tình, trách nhiệm, chỉ trong thời gian từ giữa tháng 10 đến hết tháng 12-2019, anh đã cho ra đời “Sơ đồ chức năng đài ra đa tầm xa...” đáp ứng yêu cầu trong huấn luyện làm chủ của đơn vị. Sản phẩm được lựa chọn tham gia Hội thi mô hình huấn luyện năm 2020 do Vùng 2 Hải quân tổ chức và đoạt giải ba.

“Sơ đồ chức năng đài ra đa tầm xa...” là mô hình trực quan sinh động với hệ thống đèn hiển thị tuyến phát, tuyến thu rõ ràng, giúp ích rất nhiều cho công tác huấn luyện tại đơn vị. Huấn luyện trên mô hình này giúp cho người học dễ dàng hơn trong nhận biết chức năng của các khối ra đa tầm xa. Ngoài ra, với hệ thống đèn hiển thị tuyến phát, tuyến thu rõ ràng còn giúp cán bộ lên lớp dễ dàng giới thiệu bằng thực tế; bằng mắt thấy tai nghe, người học có thể tiếp nhận kiến thức từ người lên lớp được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Mô hình được đưa vào huấn luyện, khuyến khích mạnh mẽ tinh thần hăng say học tập, huấn luyện của bộ đội không chỉ trong phạm vi của trạm mà còn của cả trung đoàn, tạo động lực mạnh mẽ thôi thúc phong trào sáng kiến, sáng chế của đơn vị ngày một phát triển.

Với những đóng góp trong huấn luyện, SSCĐ, Đậu Văn Hưng được Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2019; công nhận sáng kiến đối với sản phẩm “Sơ đồ chức năng đài ra đa tầm xa...”. Anh còn vinh dự là một trong những điển hình tiên tiến đại diện tuổi trẻ trung đoàn dự Hội nghị sơ kết thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng” năm 2020.

Bài và ảnh: VĂN KHOL

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuon-len-voi-niem-khat-khao-sang-tao-616297