Vườn mai bạc tỷ của lão nông xứ Quảng

Ở Quảng Nam, ông Trương Văn Trúc (khối phố 5, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) được mệnh danh là 'đệ nhất danh hoa' bởi lão nông này từng trồng và chăm sóc hàng trăm cây mai tiền tỷ.

Vốn là chủ xưởng sửa chữa, đóng mới tàu thuyền có tiếng ở Đà Nẵng, do mê hoa mai nên ngoài thời gian đục, đẽo, tiện hàn tàu thuyền, ông Trúc lấy việc sưu tầm loài hoa này làm thú vui.

Năm 2000, ông bán hết tài sản ở thành phố, gom tiền về quê trồng mai vàng.

Ông Trúc bên cây mai Phu thê.

Ông Trúc bên cây mai Phu thê.

Tự tin rằng mình nắm chắc kiến thức cơ bản về nghề trồng mai, ông bắt tay vào công cuộc thu mua hàng trăm cây mai mọc tự nhiên ở nhà dân về vun trồng.

Thế nhưng "tân nông dân" này không tránh khỏi việc nếm trái đắng trong những ngày mới chân ướt chân ráo chập chững bước vào nghề mai cảnh do non kinh nghiệm. Hàng loạt cây bị chết khô, số còn lại vừa không có thế đẹp vừa không cho hoa đúng độ Tết.

Không nản chí, ông Trúc cất công đến nhiều nhà vườn học hỏi kinh nghiệm và mời các nghệ nhân có tiếng trong vùng về "cầm tay chỉ việc".

Nhờ sự kiên trì, những chậu mai của ông bắt đầu khoe sắc, nở rộ mỗi dịp Tết. Các chậu mai không chỉ được chăm bẵm, nâng niu như đứa trẻ mới lọt lòng mà còn được ông đặt cho tên gọi ý nghĩa như Phu thê, Huynh đệ, Phụ tử…

Giá một chậu mai cho thuê dao động từ 10 – 80 triệu đồng, tùy vào thế và độ tuổi của cây.

Cũng là giống mai xuân, hồng diệp… như các nhà vườn lân cận nhưng vườn mai của ông Trúc được nhiều người chú ý hơn không chỉ vì có tuổi đời cao (40-70 năm) mà còn do thế mai có một không hai.

Đơn cử, gốc mai Phu thê mọc chẻ thành hai nhánh, các cành lại quấn lấy nhau như tình cảm vợ chồng gắn bó thủy chung.

Gốc mai Huynh đệ cũng chẻ làm đôi nhưng 2 nhánh này to nhỏ riêng biệt, như anh em tuy thân thiết nhưng vẫn độc lập. Cây mai Thiên tạo có tuổi đời hơn 50 năm, phát triển hoàn toàn tự nhiên, không uốn nắn cắt tỉa nhưng vẫn có thế dáng vô cùng độc đáo.

Chia sẻ về thu nhập từ nghề trồng mai, ông Trúc cho hay: “Những cây mai này tôi chỉ cho thuê chứ không bán. Tôi xem đây là của để dành và là tri kỷ của mình. Giá một chậu mai cho thuê dao động từ 10 – 80 triệu đồng, tùy vào thế cây và độ tuổi".

Mỗi dịp Tết đến, các chậu mai của ông Trúc được đem cho thuê, thu về hàng trăm triệu đồng.

"Lão nông" cho biết, chăm mai là việc làm thường xuyên. Tuy nhiên, những ngày trước và sau Tết có ý nghĩa hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển và nở hoa của cây.

Dịp giáp Tết Canh Tý, vườn mai bạc tỷ của lão nông nổi tiếng xứ Quảng đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, thưởng lãm. Đây cũng là lúc ông Trúc “bỏ túi” hàng trăm triệu đồng từ việc cho thuê mai.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/vuon-mai-bac-ty-cua-lao-nong-xu-quang-ar523704.html