Vườn quốc gia Hoàng Liên lọt top 28 điểm đến thú vị nhất thế giới năm 2019

Theo bình chọn và giới thiệu của Tạp chí National Geographic, Vườn quốc gia Hoàng Liên của Việt Nam đứng thứ 7/28 điểm đến thú vị nhất trên thế giới cho năm 2019.

Người dân tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (Việt Nam) sử dụng xe máy để chở thức ăn cho gia súc. Ảnh: KATE O'MALLEY, VAGRANTS OF THE WORLD

Các điểm đến thú vị nhất thế giới được National Geographic lựa chọn và giới thiệu thuộc bốn hạng mục, gồm: thành phố, thiên nhiên, văn hóa và khám phá. Trong đó mỗi hạng mục tương ứng có bảy điểm đến được lựa chọn.

Vườn quốc gia Hoàng Liên của Việt Nam là một trong bảy điểm đến thú vị nhất thế giới thuộc hạng mục văn hóa theo bình chọn của National Geographic.

Danh sách 28 điểm đến thú vị nhất thế giới cho năm 2019:

Hạng mục Văn hóa:
1. Thành phố Cairo, Ai Cập
2. Vườn quốc gia Hoàng Liên, Việt Nam
3. Thành phố Galway, tỉnh Connacht, Ireland
4. Quần thể kiến trúc Bauhaus, Đức
5. Oakland, bang California, Mỹ
6. Vùng Vervey, Thụy Sĩ
7. Tỉnh Dordogne, Pháp

Hạng mục Thiên nhiên:
1. Rừng Amazon thuộc địa phận Peru
2. Montenegro
3. Belize
4. Vườn quốc gia Gorongosa, Mozambique
5. Hạt Nam Walton, bang Florida, Mỹ
6. Núi Phạm Tịnh Sơn (Fanjingshan), Trung Quốc
7. Đảo Tahiti, quần đảo Polynesia thuộc Pháp

Hạng mục Khám phá:
1. Đảo Greenland, Đan Mạch
2. Khu hoang dã Bisti/De-Na-Zin, bang New Mexico, Mỹ
3. Khu bảo tồn thiên nhiên Đảo Isla de los Estados, Argentina
4. Macedonia
5. Vùng Canterbury, New Zealand
6. Sông năm màu Canõ Cristales, Colombia
7. Oman

Hạng mục Thành phố:
1. Dakar, Senegal
2. Salvador, Brazil
3. Kansas City, bang Missouri, Mỹ
4. Toronto, Canada
5. Matera, Italia
6. Perth, Australia
7. Mexico City, Mexico

Hình ảnh sáu điểm đến còn lại thuộc hạng mục Văn hóa:

Nhà thờ Hồi giáo Sultan Hassan tại thành phố Cairo (Ai Cập). Ảnh: RAINER HACKENBERG, VISUM/REDUX

Phố đi bộ William ở Galway (Ireland). Ảnh: ANGEL VILLALBA, GETTY IMAGES

Tòa nhà Gropius ở Dessau (Đức), được thiết kế năm 2014 mang đậm phong cách Bauhaus. Ảnh: ANDREAS MEICHSNER, NEW YORK TIMES/REDUX

Đại lộ Telegraph và Nhà hát lịch sử Fox Oakland thu hút khách du lịch tới Oakland, bang California (Mỹ). Ảnh: MARK PETERSON, REDUX

Đỉnh Alpine và Hồ Geneva nguyên sơ tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp cho những vườn nho bậc thang ở vùng Lavaux, Vervey, Thụy Sĩ. Ảnh: RADOMIR REZNY, ALAMY STOCK PHOTO

Lâu đài Château de Castelnaud tại Dordogne (Pháp) được xây dựng từ thế kỷ 12. Ảnh: GUNNAR KNECHTEL

Vườn quốc gia Hoàng Liên được thành lập năm 2002, nằm ở độ cao từ 1.000-3000m so với mực nước biển, trên dãy Hoàng Liên Sơn thuộc địa bàn các xã San Sả Hồ, Lao Chải, Tả Van, Bản Hồ (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) và một phần các xã Phúc Khoa, Trung Đồng (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)

NGUYÊN MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/38406102-vuon-quoc-gia-hoang-lien-lot-top-28-diem-den-thu-vi-nhat-the-gioi-nam-2019.html