Vườn rau cây trái hơn 20 năm của Giang Còi

Vườn ở Mê Linh, Hà Nội của Giang Còi có cả vườn ươm, khu trồng cây cảnh, cây thuốc, rau, cây ăn trái mít, bưởi, nhãn, xoài...

Nhiều năm nay, diễn viên hài Giang Còi đã làm vườn như một cách để có được sự thư thái, tìm niềm vui bên cạnh đam mê diễn xuất. Khu vườn của gia đình nghệ sĩ nằm ở thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Ngoài ra, gia đình còn tận dụng hầu như tất cả ban công, sân thượng, bất cứ khoảng không nào có ánh sáng mặt trời để trồng cây ở cả ngôi nhà trong thành phố.

Nam nghệ sĩ tự trồng được cây chanh quả mọng trong chậu. Vì đam mê trồng trọt, nghệ sĩ Giang Còi đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm làm vườn từ các lão nông dân tri điền, bắt đầu làm vườn từ những năm 2000.

Đến năm 2007, gia đình diễn viên bắt đầu đào ao, làm cây giống.

Niềm yêu thích làm vườn được nam nghệ sĩ truyền lại cho các con, cháu trong gia đình, là chốn nghỉ ngơi của cả gia đình. 'Ở đây, cây trái đâm chồi nảy lộc đem lại sinh khí cho cả ngôi nhà. Gần đây, ba Còi mang bệnh nan y nên khu vườn còn là pháo đài ươm mầm hy vọng, xanh sạch cung cấp rau an toàn, cùng một số cây thuốc chất lượng cho quá trình điều trị bệnh của ba', con trai nam nghệ sĩ - đạo diễn Hiếu Vick chia sẻ.

Trong vườn có các loại cây ăn trái lâu năm gồm nhãn, xoài, ổi, na, mít. Rau trái ngắn ngày có rau muống, cải, bí, mướp, dưa leo, dưa lưới, dưa lê... Ngoài ra còn một số vị thuốc, cây gia vị mà Giang Còi sưu tập qua năm tháng như: mắc khén, dổi, mắc mật, xạ đen, mật gấu.

'Để phục vụ các bạn nhỏ thích mỳ spaghetti với pizza, gần đây gia đình đang trồng thêm một số loại rau gia vị kiểu Italy như: basil, rosemary, thyme...Với những loại cây giống không phải loại bản địa, chăm rất mệt, thành quả chưa đáng là bao. Nhưng đó được coi là những thử thách khó vượt qua của người làm vườn, hành trình chinh phục càng khó khăn, thành quả càng xứng đáng', Hiếu Vick tiếp tục.

Hiếu Vick cho biết ba anh thích trồng cây ăn trái lâu năm, bà nội và bác gái lại thích trồng rau, dưa, còn anh thích trồng cây cảnh, những loại cây dược liệu làm thuốc, em út và tụi trẻ lo tưới cây hàng ngày, cho cây ăn định kỳ. Hiếu Vick cũng thích quy hoạch và thiết kế những góc vườn mới cho các vụ mùa.

Trước đây, khu vườn được quy hoạch theo kiểu ngẫu nhiên, Giang Còi thích đâu trồng đấy với mục đích là phủ xanh đất trống, làm đầy đất trũng... Đây là giai đoạn tốn nhiều công sức và tiền của vì địa thế vườn rất trũng, đất kém, bạc màu và chua nặng, đến nông dân trồng lúa cũng không lên nổi.

'Cây cối trước đây do quy hoạch 'rất hồn nhiên' nên phát triển hoang dại như khu rừng. Sau hơn chục năm vun đắp, giờ vườn mới tạm thành hình. Từ năm 2020, các hạng mục gia đình học hỏi từ các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến bắt đầu được áp dụng cho khu vườn', Hiếu Vick cho hay.

Các kiến thức quy hoạch, chăm vườn kỹ thuật cao được Hiếu Vick đọc từ các tài liệu trên mạng, tham quan mô hình nông nghiệp sạch ở Đà Lạt, Tam Đảo, cập nhật công nghệ từ Isarel, Nhật Bản. Theo vị đạo diễn 8X, kiến thức làm vườn là quá trình tổng hợp kiến thức đa dạng từ các lĩnh vực địa lý, sinh học, hóa học, khí tượng, thủy văn... và vô số kỹ năng mềm khác. Hai ba con anh sau khi nghiên cứu được gì hay ho đều cố gắng truyền đạt cho cả nhà theo cách dễ hiểu, dễ sử dụng nhất.

Hiện tại, cây cối đã được tỉa thưa, quy hoạch kỹ hơn, chia thành: khu vườn ươm, khu trồng cây cảnh, cây thuốc, khu trồng rau, khu vườn lớn cho cây ăn trái lâu năm... 'Quá trình quy hoạch và sắp xếp lại mọi thứ vẫn đang tiếp tục, mỗi ngày khu vườn đều cần thêm thời gian chăm sóc, tỉa tót vì làm vườn là việc cả đời mà', Hiếu Vick bổ sung.

Gia đình Giang Còi không sử dụng bất cứ loại hóa chất, phân bón hóa học nào trong nuôi trồng. Để chống sâu bệnh, nhà nghệ sĩ sử dụng tinh dầu tỏi, ớt, dầu neem cùng gừng hòa loãng để phun cây định kỳ. Một số loại thiên địch như ếch cây, bọ ngựa, bọ rùa được tạo điều kiện sinh sống trong vườn để chống lại côn trùng ăn cây, sâu bệnh phá hoại.

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật Lê Hồng Giang, từng theo học khoa Diễn xuất của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau đó, anh tiếp tục theo học ngành Đạo diễn. Anh nổi lên từ chương trình Gặp nhau cuối tuần và thường xuyên đóng cặp với nghệ sĩ Quang Tèo. Ngoài công việc diễn xuất, Giang Còi còn làm đạo diễn của nhiều tiểu phẩm hài, phim tài liệu. Ngày 22/1, anh tiết lộ bản thân mắc căn bệnh ung thư họng nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, chăm vườn khi có thời gian.

Hằng Trần/ ngoisao.net

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/vuon-rau-cay-trai-hon-20-nam-cua-giang-coi-17934/