Vướng bẫy điện diệt chuột, một người tử vong

Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết liên quan đến cái chết của em Diệp Nguyễn Huy vì vướng bẫy điện diệt chuột, ông Hồ Minh Tâm đã đến cơ quan công an đầu thú.

* Điện giật chết một người phụ nữ ở vuông tôm

Ngày 7.5, ông Hồ Minh Tâm (41 tuổi) đã đến cơ quan công an đầu thú sau việc em Diệp Nguyễn Huy (15 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Bình, H.Trần Văn Thời) tử vong.

Thông tin ban đầu, ông Tâm có trồng cà chua trước nhà, nhưng bị chuột cắn phá nên ông kéo dây chì rào xung quanh khu vực trồng cà chua để làm bẫy điện. Khoảng 19 giờ 30 ngày 6.5, Huy cùng 6 người ở xóm đi bắt nhái quanh khu vực trồng cà chua của ông Tâm thì bị điện giật.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Huy tử vong trước khi đến bệnh viện. Ngay sau đó, ông Tâm đến Công an xã Khánh Bình đầu thú.

* Trước đó, sáng 5.5, chị Quách Thị Mua (47 tuổi, ngụ xã Lợi An, H.Trần Văn Thời) đi chặt lá dừa nước để cất chòi trông vuông tôm. Đến khoảng 11 giờ, con gái chị Mua phát hiện mẹ mình nằm dưới đất, gần trụ điện của gia đình tự làm, trên tay phải chị Mua cầm sợi dây chì.

Nghe cháu gái hô hoán, chị Lâm Thị Nga (chị chồng của chị Mua) chạy đến thấy em dâu mình năm dười đất nên dùng tay đẩy chị Mua ra cũng bị điện giật ngất xỉu. Mọi người lập tức đưa chị Mua, chị Nga đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị Mua đã tử vong trước khi đến được bệnh viện.

Nguyên nhân chị Mua tử vong được xác định là do chỗ tiếp xúc giữa dây chì (dùng để cột cho trụ điện đừng ngã) và dây điện có 1 lỗ bị tróc vỏ làm cho dây chì nhiễm điện.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vuong-bay-dien-diet-chuot-mot-nguoi-tu-vong-960215.html