Vương Diễm - nàng 'cách cách' 44 tuổi giàu có bậc nhất Bắc Kinh

Trong dàn sao 'Hoàn Châu cách cách', Vương Diễm là cái tên mờ nhạt khi so sánh với Triệu Vy, Phạm Băng Băng. Nhưng ở đời thật, cô lại là bà hoàng của giới bất động sản.

Tại các sự kiện lớn của giới bất động sản Bắc Kinh, Vương Diễm thường ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Cô xinh đẹp, trẻ trung và có phần “phát tướng” ở tuổi 44. Không nhiều doanh nhân nhận ra cô là Tịnh Nhi cách cách năm nào của Hoàn Châu cách cách. Họ hiện chỉ biết tới cô như một doanh nhân, vợ ông trùm bất động sản.

Sohu từng có bài viết: “Vương Diễm, cuộc sống nhung lụa phía sau Tử Cấm Thành”. Tác giả bài báo cho rằng trong dàn diễn viên Hoàn Châu cách cách, Vương Diễm là thế lực ngầm đáng nể.

Nổi tiếng và cuộc sống nhung lụa

Vương Diễm sinh năm 1974 tại Sơn Đông (Trung Quốc). Cô tốt nghiệp Học viện vũ đạo Bắc Kinh nhưng lại bén duyên với màn ảnh. Tuy nhiên, sự nghiệp của Vương Diễm lại lận đận. Trong nhiều năm, cô chỉ đảm nhận những vai nhỏ lướt qua màn ảnh.

Vương Diễm ở tuổi 44, không nổi tiếng như xưa nhưng là quý bà giàu có.

May mắn chỉ đến với cô khi được mời vào vai Tịnh Nhi trong Hoàn Châu cách cách 2. Dù là vai phụ nhưng nhờ sự thành công vang đội của phim, các diễn viên tham gia đều thành sao hạng A.

Những bộ phim đáng chú ý khác của Vương Diễm còn có Võ lâm ngoại sử, Thiếu niên Trương Tam Phong, Hoàn Châu cách cách 3, Tứ đại danh bổ. Nữ diễn viên được ca ngợi hợp với hình tượng cổ trang bởi vẻ đẹp tú lệ, dịu dàng.

Nhưng Vương Diễm không quan tâm tới sự nghiệp. Theo Sina, nữ diễn viên nảy sinh tình cảm với doanh nhân hơn 11 tuổi tên Vương Chí Tài ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Vương Chí Tài từng ly hôn và có con riêng. Doanh nhân này giàu có nhưng cũng có tính đa nghi. Khi đến với Vương Diễm, Vương Chí Tài chỉ xác định đây là chuyện vui vẻ nhất thời.

Vương Diễm thỉnh thoảng tham gia vài vai nhỏ trên màn ảnh.

Vương Diễm thỉnh thoảng tham gia vài vai nhỏ trên màn ảnh.

Hai người tiến một bước dài trong tình cảm sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Giai đoạn đó, Vương Chí Tài gặp nhiều sóng gió về công việc. Vương Diễm luôn ở bên động viên. Năm 2000, Vương Chí Tài chính thức kết hôn với Vương Diễm.

Với vai vế vợ trùm bất động sản Bắc Kinh, Vương Diễm một bước trở thành phu nhân. Theo báo Hồ Nhuận, Vương Chí Tài sở hữu nhiều khối bất động sản lớn tại Bắc Kinh. Tài sản của ông ước tính hơn tỷ USD.

“Vương Diễm sống ở biệt thự mang tên Vương Phủ Tỉnh thế kỷ, có tầm nhìn thẳng về phía Tử Cấm Thành. Biệt thự này giống như hoàng cung thu nhỏ. Toàn bộ kiến trúc trong biệt thự đều do những kiến trúc sư hàng đầu Trung Quốc thiết kế. Thường ngày, cô di chuyển bằng Rolls-Royce thay vì đi bộ mua đồ. Mẹ chồng Vương Diễm là hoàng tộc Thanh triều, quan hệ hai mẹ con rất tốt”, Baidu cho hay.

Người trong giới đến thăm nhà Vương Diễm từng phải thốt lên: “Cuộc sống đời thực của Vương Diễm giống hệt Tịnh Nhi cách cách ở Tử Cấm Thành trên phim”.

Trong lần trò chuyện với báo chí, Vương Diễm vui vẻ kể về sự giàu có: “Tôi từng đọc tin đồn được tặng nhẫn kim cương và vài chiếc xe sang khi mang bầu. Thực ra đó chỉ là quà tặng sinh nhật của chồng dành cho tôi mà thôi. Có điều, dịp sinh nhật lại đúng lúc tôi mang thai nên thành ra trùng hợp”.

Tờ Tân Kinh báo nhận định Vương Diễm là quý bà giàu có bậc nhất Bắc Kinh khi trong tay cô đứng tên không dưới 10 bất động sản là nhà cao tầng và biệt thự.

Hôn nhân kỳ lạ, vợ chồng ở riêng

Cuộc sống giàu sang nhưng đời tư của Vương Diễm luôn là ẩn số. Cây viết tờ QQ từng tiết lộ nữ diễn viên 44 tuổi và chồng ở riêng sau khi cưới. Vương Chí Tài ở khu bất động sản khác còn Vương Diễm sống cùng con trai và mẹ chồng tại Vương Phủ Tỉnh.

“Cuộc sống hôn nhân của Vương Diễm không êm ả như nhiều người tưởng”, tác giả bài báo cho hay.

Chồng Vương Diễm, sau kết hôn họ chưa bao giờ xuất hiện chung.

Tờ Nanrenwo tiết lộ Vương Diễm sở dĩ được bước chân vào gia đình họ Vương là nhờ vào sự ưu ái của mẹ chồng. Thời điểm quay Hoàn Châu cách cách, mẹ Vương Chí Tài mắc bệnh nặng. Vương Diễm đã hủy lịch quay để có thể chăm sóc bà ngày đêm.

Đáng tiếc, sau lễ cưới, hai vợ chồng chưa bao giờ xuất hiện chung. Gần 20 năm qua, Vương Diễm chỉ dự sự kiện một mình hoặc đi cùng con trai. Cô từng thừa nhận về cuộc sống không ngọt ngào sau lễ cưới.

“Ngày tôi sinh con, tôi nhìn thấy rất nhiều người chồng đang âu yếm, dỗ dành vợ. Còn tôi từ phòng mổ ra đã chỉ có một mình. Vương Chí Tài không đến, lúc đó tôi tự hỏi chồng của mình đang ở đâu. Hôm sau, anh ấy mới giải thích đến viện là vội thăm con trai nên quên mất vợ”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên Hoàn Châu cách cách còn đối diện với sự lạnh nhạt từ con trai. Con trai Vương Diễm từ bé được nuông chiều, sống giàu sang nên cũng không coi mẹ ra gì.

Vương Diễm bên con trai duy nhất. Cậu bé từng ngỗ nghịch và coi thường mẹ.

Có lần Vương Diễm đưa con tham gia game show, cậu bé không ngại cãi nhau với mẹ trước ống kính. Bé gọi mẹ là đầu heo, tát mẹ giữa nơi đông người.

“Chỉ cần không thuận tai, Cầu Cầu lao vào đánh mẹ tới tấp. Cậu bé chê bai mẹ nghèo, keo kiệt, đòi mẹ mua xe Audi A8 để đi học thay vì đi bộ”, một người trong ê-kíp tiết lộ trên China.org.

“Trong nhà, Cầu Cầu chỉ nghe lời cha. Cậu bé không coi mẹ ra gì. Có lần MC chương trình hỏi cậu bé nhớ nhung khi mẹ vắng nhà hay không, Cầu Cầu thản nhiên nói mẹ đi khỏi nhà càng tốt”, nguồn tin từ tờ China tiết lộ.

"Tôi nghĩ trẻ con luôn cần đến sự giáo dục và trưởng thành dần dần. Khi cháu đối diện với khó khăn, cháu sẽ hiểu giá trị của sức lao động và đồng tiền. Cháu giờ cũng yêu thương mẹ hơn", Vương Diễm trải lòng trên 163.

Theo Zing

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/vuong-diem-nang-cach-cach-44-tuoi-giau-co-bac-nhat-bac-kinh-20180922153108501.htm