Vướng lao lý chỉ vì 21 triệu đồng

Chơi đánh bài qua mạng nợ 21 triệu đồng nhưng nhiều ngày không trả, Đạt bị nhóm người bắt giữ và lấy 58 triệu đồng.

Ngày 24/11, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Dương Hoàng Lộc (26 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

 Lộc cùng chiếc ôtô bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: A.L.

Lộc cùng chiếc ôtô bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: A.L.

Công an cho biết vào giữa tháng 9, Lê Văn Đạt (25 tuổi) đến khu nhà trọ ở ấp Xuân Khánh 1, xã Hòa Khánh Nam (huyện Đức Hòa), đánh bài ăn tiền qua mạng do Lộc đứng ra tổ chức. Tại đây, Đạt nợ Lộc 21 triệu đồng và hẹn vài ngày sau trả đủ.

Chờ lâu không thấy người vay trả tiền, ngày 23/10, Lộc cùng 5 người khác đi ôtô 7 chỗ đến quán nước tại xã Đức Hòa Đông bắt Đạt đưa lên xe, chở về ấp Bình Tiền 2 (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa).

Nhóm này lục người Đạt lấy 58 triệu đồng, dù anh này chỉ nợ 21 triệu.

Lo sợ bị hành hung, Đạt bỏ chạy và thoát ra ngoài, sau đó trốn về nhà. Vài ngày sau, Đạt làm đơn tố cáo lên Công an huyện Đức Hòa.

Ái Loan - An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vuong-lao-ly-chi-vi-21-trieu-dong-post1156377.html