Vướng mắc trong xử lý tài sản tài trợ phòng, chống dịch

Sáng 22/12, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh và quận Hai Bà Trưng về chuyên đề 'Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2022, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng giai đoạn 2018-2022'.

Trong thời gia phòng chống dịch, Sở Y tế Hà Nội đã nhận được nhiều tài sản tài trợ, tặng, cho thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam. Hầu hết các nhà tài trợ chỉ có biên bản xác nhận tài trợ, dẫn đến khó khăn trong việc lập sở hữu toàn dân về số tài sản này vì Nghị định 29/2018 lại yêu cầu phải có “hợp đồng tặng cho tài sản”. Về vấn đề này, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có quy định để xử lý các tài sản này sau khi đã tiếp nhận tài trợ, đầu tư, mua sắm cho phòng chống dịch.

Giải trình về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội chủ yếu tận dụng các cơ sở đã có cho công tác cách ly tập trung, phòng chống dịch chứ không đầu tư các cơ sở mới. Tuy nhiên, đối với việc xử lý các tài sản tài trợ, quy định phải có hợp đồng cho tặng là điều rất khó thực hiện.

Đoàn giám sát cũng chia sẻ những khó khăn của ngành Y tế thủ đô trong bối cảnh phòng chống dịch; đồng thời đề nghị Sở Y tế nêu rõ những bất cập từ các Luật, Nghị định cụ thể, đồng thời có những, đề xuất kiến nghị rõ ràng trong công tac hoàn thiện pháp luật. Đây là cơ sở để Đoàn ĐBQH thành phố báo cáo với Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về chuyên đề này trong năm 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vuong-mac-trong-xu-ly-tai-san-tai-tro-phong-chong-dich