Vương Nhất Bác: Đang cool ngầu bỗng trở nên ngượng ngùng vì đút hụt tay vào túi quần

Dù thần thái vô cùng xuất thần, nhưng Vương Nhất Bác lại có một pha 'tấu hài' khi cho tay hụt vào túi quần.

Mới đây, anh chàng soái ca Vương Nhất Bác đã có một trải nghiệm "đi vào lòng người" trong chương trình Ngày ngày tiến lên. Đây là chương trình talkshow của đài Hồ Nam, và Vương Nhất Bác đóng vai trò là người dẫn chương trình cùng với Uông Hàm, Tiền Phong, Đại Trương Vỹ.

Có thể nói, Vương Nhất Bác đang là minh tinh có sức ảnh hưởng nhất định với công chúng khi tên tuổi anh chàng nổi đình nổi đám nhờ vào thành công của Trần tình lệnh.

Vương Nhất Bác còn được yêu thích với hình tượng điển trai, lại có khí chất cao ngạo, lạnh lùng, vũ đạo hay khả năng ca hát cũng đều rất tuyệt, lại là chàng trai đam mê với đua xe tốc độ. Không ngoa nếu nói như anh chàng là một nam thần với tài sắc đều vẹn toàn.

Tuy nhiên, nam thần cũng có lúc gặp phải những sự cố bất ngờ, phá vỡ hình tượng ban đầu.

Mới đây, weibo của chương trình truyền hình Ngày ngày tiến lên đã đăng đoạn video clip "dìm hàng" Vương Nhất Bác. Trong đó ghi lại hình ảnh của anh khi đang có màn catwalk vô cùng oai phong cùng thần thái ngút trời. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó thật sự là "bi kịch".

Dù muốn kết thúc màn trình diễn của mình với một pha đút tay vô túi quần, nhưng tiếc là Vương Nhất Bác lại chẳng thể tìm thấy chúng ở đâu. Kết cục là anh phải đứng loay hoay trong một vài giây, để rồi cười trừ rồi nhanh chóng đi vào trong.

Ngay sau đó, cái tên Vương Nhất Bác cũng đã xuất hiện trên bảng Hot search nhờ vào "công sức" của các fan, khi họ làm hẳn một đoạn gif để dìm hàng anh chàng.

Thậm chí, nhiều người còn đào lại những "phốt" cũ của anh, để chứng mình rằng Vương Nhất Bác thật sự không "có duyên" với túi quần, khi anh cũng đã nhiều lần vướng vào tình cảnh tương tự. Cứ hễ đang chuẩn bị đút tay vào túi quần để làm mặt ngầu lại chẳng bao giờ thấy chúng đâu.

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/vuong-nhat-bac-dang-ngau-nhung-lai-dut-hut-tay-vao-tui-quan-20201026114127783.html