Vương Nhất Bác hành động gắt khi bị tố mua dâm, được 'ông trùm' bao nuôi

Vương Nhất Bác bị tố là từng mua dâm và được ông Lý Ái Khánh - chủ tịch tập đoàn Nguyên Đổng bao nuôi.

Vương Nhất Bác tuyên bố kiện

Sau Lý Dịch Phong, Vương Nhất Bác là cái tên tiếp theo được nhắc đến vì bê bối đời tư. Theo đó, anh bị tố là được ông Lý Ái Khánh - Chủ tịch tập đoàn Nguyên Đổng bao nuôi. Một số tin đồn khác nói anh mua dâm, ngủ với các hot girl chuyên "bán phấn buôn hương".

Phía Vương Nhất Bác cho biết đã báo công an và thu thập chứng cứ khởi kiện sau tin đồn thất thiệt

Phía Vương Nhất Bác cho biết đã báo công an và thu thập chứng cứ khởi kiện sau tin đồn thất thiệt

Liên quan đến những tin đồn này, Sina cho hay, ngày 13/9, Nhạc Hoa - công ty quản lý Vương Nhất Bác đăng tải thông cáo bác bỏ toàn bộ tin đồn tiêu cực liên quan đến nam ca sĩ. Họ khẳng định Vương Nhất Bác không có bất kỳ liên hệ cá nhân nào với Lý Dịch Phong.

Phía cho Vương Nhất Bác biết đã báo cảnh sát và tuyên bố khởi kiện những tài khoản lan truyền tin sai sự thật.

Theo Sina, không chỉ Vương Nhất Bác mà rất nhiều nghệ khác cũng bị kéo vào bê bối của Lý Dịch Phong như Trương Nghệ Hưng, Trần Vỹ Đình, Vương An Vũ, Vương Gia Nhĩ, Châu Kiệt Luân...

Trong đó, lượng lớn người hâm mộ của Vương Gia Nhĩ đã quay lưng với nam thần tượng sau khi có thông tin tố cáo anh từng qua lại với hot girl Blase Loan Loan.

Khi thần tượng sụp đổ vì lối sống phóng túng

Theo Chinatimes, Lý Dịch Phong hiện bị giam hành chính tại Bắc Kinh, anh thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật.

Diễn viên Lý Dịch Phong

Từ tối 11/9, các nền tảng âm nhạc lớn gỡ mọi sản phẩm của Lý Dịch Phong. Ít nhất 13 thương hiệu hủy hợp đồng quảng cáo với tài tử, như Prada, Luk Fook Jeweller cùng các thương hiệu sữa, đồ dùng gia dụng.

Giải thưởng Hoa Đỉnh thông báo tước 2 danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Ngôi sao được khán giả toàn quốc yêu thích nhất" mà Lý Dịch Phong đã từng gặt hái được.

Trước đó, Ngô Diệc Phàm, Vương Lực Hoành, Lý Vân Địch... là những ngôi sao đánh mất danh tiếng, lụi bại sự nghiệp vì bị phát hiện ngoại tình, có đời sống phóng túng, trụy lạc.

Đáng nói, Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm từng được xếp vào nhóm "Tứ đại lưu lượng", tức 4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và có lượng fan hùng hậu nhất Trung Quốc, cùng Dương Dương, Lộc Hàm.

Ngô Diệc Phàm đang bị giam vì cáo buộc sử dụng, buôn bán chất cấm, hiếp dâm tập thể cùng nhiều tội danh khác

Khi liên tục có những nghệ sĩ nổi tiếng, giàu có sa ngã vào lối thác loạn vô độ, dư luận ngày càng ngán ngẩm về thần tượng của giới trẻ.

Nói về điều này, Trương Tịnh Duy – nhà tâm lý học nổi tiếng của Trung Quốc cho rằng, khi đặt chân vào showbiz, nghệ sĩ sẽ bị ép vào chiếc khuôn đã được đặt sẵn. Họ phải sống dưới lớp vỏ che giấu tính cách thật để trở thành những con người hoàn mỹ về ngoại hình lẫn nhân cách.

Chưa kể, nghệ sĩ nam Trung Quốc không bị công ty quản lý trói buộc như đồng nghiệp nước khác, họ cởi mở phóng khoáng hơn trong việc hẹn hò… từ đó dẫn tới những bê bối tình ái, tình dục.

Bàn về scandal Lý Dịch Phong mua dâm, bị giam hành chính, Jimunews nhận định, việc các thần tượng đình đám nhất Trung Quốc lần lượt sụp đổ cho thấy sự kiên quyết của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử phạt hành vi phạm pháp ở giới giải trí.

Còn New York Times khẳng định: "Thật hổ thẹn khi một thế hệ gánh vác kỳ vọng lại làm xấu xí bộ mặt của làng giải trí. Khi giới chức mạnh tay, 'nhúng chàm' đồng nghĩa với việc "không còn đường sống". Đã đến lúc lớp nghệ sĩ trẻ phải thức tỉnh".

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vuong-nhat-bac-hanh-dong-gat-khi-bi-to-mua-dam-duoc-ong-trum-bao-nuoi-d565821.html