Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đụng độ trang phục: Là vô tình hay ngầm công khai mối quan hệ?

Fan couple thích thú khi thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến 'đụng độ trang phục'.

Hơn 4 năm kể từ ngày Trần Tình Lệnh lên sóng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiện tại đều là đỉnh lưu hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ với lượng fan đông đảo. Trước khi "mỗi người một hướng", theo đuổi con đường sự nghiệp của riêng mình, hai nam diễn viên gần như đi đâu cũng có nhau, vui vẻ nói cười, đặc biệt thân thiết, đã thế còn liên tục bị phát hiện mặc đồ đôi.

Cách đây không lâu, còn xuất hiện cả tin đồn Vương Nhất Bác sống chung nhà với Tiêu Chiến. Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng đối với những "hủ nữ" hay fan couple Bác Quân Nhất Tiêu thì nhiêu đó cũng đủ để "mở tiệc ăn mừng". Phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại cùng lựa chọn im lặng, không phản bác, càng khiến dân tình có niềm tin rằng "im lặng chính là đồng ý".

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liên tục "đụng độ trang phục".

Bẵng đi một thời gian, các fan couple lại tiếp tục bắt được "tín hiệu" từ bộ đôi Trần Tình Lệnh, khi chẳng rõ là vì quá tâm đầu ý hợp, "rủ nhau mua áo chung" hay lý do nào đó khác mà cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều mặc áo của cùng một nhãn hàng, cùng một bộ sưu tập, chỉ khác cách thiết kế. Tuy không phải lần đầu tiên fan phát hiện ra sự trùng hợp về trang phục này, nhưng ai nấy cũng đều tỏ ra thích thú, hào hứng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một vài năm trở lại đây đang có hướng phát triển sự nghiệp trái ngược nhau. Trong khi ngôi sao Đấu La Đại Lục vẫn tiếp tục theo đuổi con đường lưu lượng, chủ yếu đóng phim thần tượng, thì Vương Nhất Bác lại chuyển sang "tấn công" màn ảnh rộng. Hai bộ điện ảnh công chiếu trong năm vừa qua là Vô Danh Trường Không Chi Vương nhìn chung đều đạt doanh thu phòng vé khá ấn tượng, diễn xuất của mỹ nam họ Vương cũng được ghi nhận có tiến bộ hơn trước.

Vương Nhất Bác đã và đang gặt hái được một số thành công nhất định ở mảng điện ảnh.

Anh Tú

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vuong-nhat-bac-va-tieu-chien-dung-do-trang-phuc-la-vo-tinh-hay-ngam-202306031155093065.html