Vương quốc băng đa sắc màu ở Trung Quốc

Vương quốc băng khổng lồ ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) rực rỡ dưới ánh đèn neon, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến trải nghiệm không gian lung linh như thế giới cổ tích.

Lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới

Là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc Trung Quốc, Cáp Nhĩ Tân được mệnh danh là "Moscow của vùng Viễn Đông". Bắt đầu từ năm 1985, thành phố tổ chức Lễ hội Băng đăng Quốc tế Cáp Nhĩ Tân thường niên và trở thành một trong 4 lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới. Năm nay, lễ hội mùa đông nổi tiếng này kỷ niệm lần thứ 36 và chính thức khai mạc vào ngày 5/1. Trung tâm của lễ hội là “vương quốc băng tuyết” trải rộng 600.000 m2, bao gồm 21 nhóm tác phẩm điêu khắc băng hoành tráng. Công trình tiêu biểu của xứ sở thần tiên năm nay là tòa nhà băng chọc trời "vương miện băng tuyết", bao gồm 2 tòa tháp đan xen, có chiều cao 40 m (bằng tòa nhà văn phòng 12 tầng).

15 ngày dựng xây "thế giới cổ tích"

“Vương quốc băng tuyết” thực chất là công viên chủ đề Thế giới băng và tuyết Cáp Nhĩ Tân, được xây dựng bắt đầu từ năm 1998 và trở thành viên ngọc quý của lễ hội hàng năm kể từ đó. Năm nay, hơn 10.000 công nhân xây dựng công viên trong 15 ngày (6-23/12/2019). Họ sử dụng hơn 120.000 m3 băng và 22.000 m3 tuyết nhân tạo để chạm khắc các công trình đồ sộ bao gồm các lâu đài, cung điện, đền, tháp… tạo nên thành phố băng tuyết trắng xóa, kỳ vĩ vào ban ngày và nguy nga, lộng lẫy trong ánh đèn neon khi đêm xuống. Từ các khối băng lấy từ dòng sông Tùng Hoa gần đó, các nghệ sĩ nỗ lực chạm khắc, sáng tạo những tác phẩm băng nghệ thuật tỉ mỉ và tuyệt đẹp. Các kỹ sư Trung Quốc cũng phát minh ra loại ánh sáng neon mới, sáng hơn nhưng tạo ra ít nhiệt hơn để ngăn các cấu trúc băng giá tan chảy.

Trải nghiệm không gian huyền ảo trong cái lạnh dưới 0 độ C

Băng tuyết được ví như "thanh nam châm" hút khách du lịch đến Cáp Nhĩ Tân. Hơn 40.000 người từ khắp nơi trên thế giới đổ về thành phố để được lạc vào xứ sở thần tiên với hàng loạt công trình kiến trúc điêu khắc băng kết hợp với hệ thống đèn rực rỡ. Du khách có thể đi bộ trong bản sao của những ngôi đền, tháp và tòa nhà lịch sử khổng lồ, lung linh ánh sáng màu. Bên cạnh đó, các nhà tổ chức lễ hội cũng thiết kế hơn 20 trò chơi cho người lớn và trẻ em, bao gồm 6 đường trượt băng kích thước lớn và 15 đường đua. Ngoài các hoạt động trượt băng, trượt tuyết và bơi lội ngoài trời táo bạo, đến với vùng đất nhiệt độ có thể giảm tới âm 30 độ C này, du khách có thể trải nghiệm nhiều môn thể thao mùa đông và ghé thăm các điểm đến nổi bật của thành phố. Lễ hội băng kéo dài đến đầu tháng 3 khi tuyết bắt đầu tan.

Uyên Hoàng
Ảnh: AFP, Getty, Reuters

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vuong-quoc-bang-da-sac-mau-o-trung-quoc-post1033226.html