Vướng thu hồi đất dự án đường cao tốc TP.HCM - Dầu Giây

(PL)- Ngày 17-9, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã có cuộc họp với các địa phương liên quan nhằm rà soát công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo báo cáo của các địa phương, hiện công tác trình phê duyệt phương án bồi thường chi tiết mới được thực hiện đối với phân nửa trong tổng số hơn 800 hộ dân phải giải tỏa. Trong bốn huyện thì chỉ có huyện Nhơn Trạch hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường cho người dân. Dự kiến ngày 20-9, huyện Nhơn Trạch sẽ bàn giao 3,5 km mặt bằng cho chủ đầu tư. Ba huyện còn lại vẫn còn vướng mắc trong thủ tục thu hồi đất, trong đó huyện Long Thành có số hộ giải tỏa nhiều nhất cũng đang vướng nhiều nhất.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=270596