Vượt 50 hải lý, cấp cứu kịp thời ngư dân bị đau bụng dữ dội

Đang hành nghề trên biển, một ngư dân Quảng Ngãi bị đau bụng dữ dội, rất nguy hiểm đến tính mạng và yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp. Nhận được thông tin, tàu cứu hộ SAR 412 vượt 50 hải lý trong đêm để cấp cứu kịp thời cho nạn nhân.

Khoảng 1h30 rạng sáng 18/11, tàu SAR274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (đóng tại Đà Nẵng) đã đưa ngư dân bị đau nặng trên biển về đến đất liền và chuyển vào bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18h35 ngày 17/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin, tàu QNg 94713 TS có ông Nguyễn Đức Thạnh (45 tuổi, trú ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị đau bụng dữ dội khi đang hành nghề cách Đà Nẵng gần 50 hải lý về phía đông, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngư dân gặp nạn được chuyển sang tàu cứu hộ để cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các bác sỹ của Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng đã phối hợp để hướng dẫn qua bộ đàm cho các thuyền viên trên tàu cá sơ cấp cứu cho bệnh nhân.

Đến 19 giờ 17/11, nhận định tình trạng của nạn nhân đang nguy cấp, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu SAR274 đi cứu nạn.

Thuyền viên bị đau được đưa về đất liền an toàn.

Đến 22h10 cùng ngày, tàu cứu hộ đã tiếp cận được tàu QNg 94713 TS, chuyển bệnh nhân sang tàu SAR274 để các nhân viên cứu nạn tiến hành cấp cứu, đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền chữa trị.

Tâm Trí

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vuot-50-hai-ly-cap-cuu-kip-thoi-ngu-dan-bi-dau-bung-du-doi-2017111802492454.htm