Vượt biên sang Trung Quốc đưa ma túy đá về nội địa

Được người cùng quê đưa ra TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) để bốc vác thuê hàng đông lạnh từ Việt Nam sang Trung Quốc, Lang Văn Hào vượt biên trái phép sang Trung Quốc và vận chuyển 3 kg ma túy đá về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Dẫn giải Lang Văn Hào về cơ quan Biên phòng.

Khoảng 15h chiều ngày 29/2, tại khu vực mốc 1370 (1) - 400 thuộc khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh), tổ công tác của Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) mật phục và tiến hành tổ chức bắt giữ một đối tượng mang 3 gói nilon màu đen chứa tinh thể màu trắng nhỏ, trọng lượng mỗi túi khoảng 1kg, nghi là chất ma túy dạng đá.

Tổ công tác đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng Hải Hòa lập biên bản, điều tra, xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Biên phòng, qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Lang Văn Hào, 18 tuổi, quê quán: Thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa); hiện tạm trú tại: Khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Vào ngày 17/2, Hào được người cùng quê đưa ra TP Móng Cái để bốc vác thuê hàng đông lạnh từ Việt Nam sang Trung Quốc và ở trọ cùng một số người làm thuê khác tại khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Đến ngày 29/2, Hào cùng một số người làm thuê vượt biên trái phép sang Trung Quốc để bốc hàng. Ở đây, Hào có gặp một người tên Tâm, khoảng 37 tuổi, ở cùng quê Thanh Hóa do Hào đã quen từ trước.

Tâm lấy chồng Trung Quốc ở thôn Lục Bảo, Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).

Tâm nhờ Hào mang túi “hàng trắng” là ma túy sang đến Móng Cái với giá 10 triệu đồng và Hào đã đồng ý.

Hiện Đồn Biên phòng Hải Hòa đang phối hợp với Viện KSND, Công an TP Móng Cái và các lực lượng mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan và hoàn tất thủ tục hồ sơ đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Xuân Quảng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/vuot-bien-sang-trung-quoc-dua-ma-tuy-da-ve-noi-dia/90151