Vượt biển trong đêm cứu thuyền viên người nước ngoài gặp nạn ở Hoàng Sa

Khi đi qua vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, thuyền viên mang quốc tịch Philippines bị nhồi máu cơ tim. Nạn nhân vừa được tàu cứu hộ SAR 412 đưa vào Đà Nẵng điều trị.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, đến 23h36 ngày 28/2, tàu cứu nạn SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã đưa ông Guerrero Rosmeni Nedia cập cảng Đà Nẵng, kịp thời chuyển lên bệnh viện để điều trị.

Được biết, ông Guerrero Rosmeni Nedia là thuyền viên tàu Leonidas (quốc tịch Hy Lạp). Con tàu đang trên hành trình từ Singapore đi Trung Quốc.

Thuyền viên Guerrero Rosmeni Nedia (48 tuổi), người Philipines, trên tàu cứu nạn Việt Nam. Ảnh: Duy Hòa.

Liên quan sự việc, Zing.vn thông tin, trước đó chiều cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC), nhận được thông tin xin trợ giúp từ thuyền trưởng tàu Leonidas (quốc tịch Hy Lạp). Trên hành trình từ Singapore đến Trung Quốc, tàu này báo nạn khẩn cấp về việc có thuyền viên bị nhồi máu cơ tim.

Vị trí gặp nạn lúc này cách đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa) 45 hải lý về phía tây nam.

Nhận tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) hướng dẫn sơ cứu y tế từ xa cho nạn nhân. Đồng thời điều động tàu SAR 412 chở theo kíp bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế TP Đà Nẵng tiếp cận tàu Hy Lạp trực tiếp cấp cứu. Nhờ tiếp cận kịp thời, sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hiện, Vietnam MRCC đã phát thông báo tới các cơ quan liên quan để triển khai các thủ tục ngoại giao cần thiết đối với người bị nạn nước ngoài.

Bảo Trâm (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vuot-bien-trong-dem-cuu-thuyen-vien-nguoi-nuoc-ngoai-gap-nan-o-hoang-sa-228283.htm