Vượt đèn đỏ, nam thanh niên đạp đổ xe công vụ làm cảnh sát bị thương

Sau khi điều khiển xe máy vượt đèn đỏ và bỏ chạy, Thắng đã dùng chân đạp 2 Cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ trên xe mô tô, khiến 1 chiến sĩ bị thương.

Khoảng 9h10 hôm nay, 26/10, Võ Đức Thắng (SN 1988) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Quỳnh Thy (SN 1991, cả hai cùng ngụ tại đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng) vượt đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Quang Trung (phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Lúc này, tổ Cảnh sát trật tự gồm 4 chiến sĩ thuộc Công an quận Hải Châu điều khiển 2 xe mô tô chuyên dụng đang đi tuần tra bắt gặp trường hợp vi phạm trên nên liền đuổi theo.

Thắng bị lực lượng công an khống chế sau khi điều khiển xe máy bỏ chạy và dùng chân đạp vào Cảnh sát trật tự

Thấy có Cảnh sát trật tự đuổi theo mình, Thắng rồ ga bỏ chạy với tốc độ cao trên tuyến đường Quang Trung nhằm trốn thoát. Khi bị các chiến sĩ cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe thì bất ngờ Thắng dùng chân đạp thẳng vào xe mô tô chuyên dụng khiến 2 Cảnh sát trật tự bị ngã nhào xuống đường.

Khi Thắng tiếp tục chạy xe đến ngã tư Quang Trung – Nguyễn Chí Thanh thì bị lực lượng công an khống chế và bắt giữ. Ban đầu, Thắng và Thy không chịu hợp tác và liên tục gọi điện thoại về cho người nhà.

Do bị Thắng đạp ngã nhào nên 1 Cảnh sát trật tự bị thương ở tay. Riêng xe mô tô chuyên dụng cũng bị hư hỏng phần đầu.

Công an quận Hải Châu đã đưa Thắng và Thy cùng xe máy vi phạm về trụ sở để làm việc và xử lý theo quy định.

V. Quyên / Người lao động

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/vuot-den-do-nam-thanh-nien-dap-do-xe-cong-vu-lam-canh-sat-bi-thuong-419884.html