Vượt gần 200 hải lý cứu chữa thuyền viên có triệu chứng đau đầu

Nhờ được cứu chữa kịp thời, nạn nhân đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe hiện vẫn còn rất yếu.

Hiện thuyền viên gặp nạn đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe hiện vẫn còn rất yếu. Ảnh: DANANG MRCC

Trước đó, lúc 7h40 ngày 13.7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, nhận được tin báo nạn từ tàu BĐ 97974 TS do ông Cao Hoa (SN 1978, trú tại thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu.

Khi tàu đang hành nghề cách đảo Đá Bắc (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 4 hải lý, thì thuyền viên Trần Văn Ty (SN 1997, trú thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) là lao động trên tàu, đột nhiên lâm bệnh không rõ nguyên nhân với các triệu chứng đau đầu, co giật, các thuyền viên khác trên tàu không biết cách chạy chữa, nên ông Hoa yêu cầu được Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp.

Trước tình trạng bệnh tình hết sức nguy kịch có thể ảnh hưởng đến tính mạng của anh Ty, các thuyền viên trên tàu không có khả năng chăm sóc y tế, tàu hiện đang ở xa đất liền, khoảng 9h30 cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 (đóng tại Đà Nẵng) khẩn trương đi cứu nạn, đi theo tàu có 1 êkíp bác sĩ và trang thiết bị của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng.

Vượt qua hải trình gần 200 hải lý trong điều kiện thời tiết phức tạp, đến 18h45 cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu BĐ 97974 TS, thuyền viên gặp nạn được đưa lên tàu SAR 274 trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Đến 4h sáng 14.7, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa thuyền viên gặp nạn về đến Đà Nẵng an toàn.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vuot-gan-200-hai-ly-cuu-chua-thuyen-vien-co-trieu-chung-dau-dau-618538.ldo