Vượt hơn 500 km mang hung khí đi đập phá đòi nợ

Từ Hưng Yên, Tuấn, Đức, Dương và Thượng vượt hơn 500 km vô Quảng Bình dùng hung khí đập phá cửa phòng bảo vệ, phòng điều hành của một công ty nhằm mục đích đòi nợ và cái kết là phải tra tay vào còng.

Ngày 2/6, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, đơn vị đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986) và Nguyễn Văn Đức (SN 1994), cùng trú tại phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, quy định tại điều 178 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức tại cơ quan Công an huyện Bố Trạch.

Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức tại cơ quan Công an huyện Bố Trạch.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tuấn điều khiển ô tô màu đen, mang BKS 89A-365.38 chở theo Nguyễn Văn Đức, Phạm Văn Dương (SN 1989) và Vũ Hồng Thượng (SN 1985) cùng trú tại phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến nhà máy xử lý rác Lý Trạch tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhằm mục đích đòi nợ.

Hung khí các đối tượng dùng để đập phá tại nhà máy xử lý rác Lý Trạch.

Sau khi đến đây, Tuấn và Đức dùng thanh kim loại đã chuẩn bị sẵn trên xe ôtô để đập phá cửa kính phòng bảo vệ cổng và phòng điều hành của nhà máy. Khi Tuấn và Đức đập phá các tài sản trên, Dương đi theo, sử dụng điện thoại di động quay lại toàn bộ quá trình trên còn Thượng đứng ở phòng bảo vệ xem việc đập phá. Sau khi phá hoại tài sản, cả nhóm mang theo hung khí rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình truy xét nóng các đối tượng, và Công an huyện Bố Trạch đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng có liên quan nói trên khi đang lẩn trốn tại Đồng Hới.

Lam Hồng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/vuot-hon-500-km-mang-hung-khi-di-dap-pha-doi-no-i695602/