Vượt kế hoạch, Bình Định tiếp tục mời gọi đầu tư vào nông nghiệp, công nghiệp

Dự kiến năm 2023, tỉnh Bình Định có 47 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 8.889 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Kurz Việt Nam đi vào hoạt động được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh Bình Định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quý IV/2023 của tỉnh Bình Định là tiếp tục mời gọi đầu tư, xây dựng các nhà máy chế biến gia súc, gia cầm; nhà máy chế biến thực phẩm, nông sản, lâm sản; nhà máy chế biến thủy sản (tôm, cá, cá ngừ đại dương...) góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp.

UBND tỉnh Bình Định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm San Hà Bình Định (xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, đã được cấp chủ trương đầu tư); Dự án Chế biến sâu thực phẩm, nguyên liệu, dược phẩm, mỹ phẩm của Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam (Vinanutrifood)...

“Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án có quy mô lớn, quy trình sản xuất hiện đại gắn với đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định, UBND tỉnh Bình Định tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án công nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là triển khai Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định để làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 84 dự án sản xuất công nghiệp dự kiến hoạt động trong năm 2023 với tổng vốn đăng ký 10.408,6 triệu đồng, tổng diện tích 363,2 ha; trong đó, có 17 dự án trọng điểm với tổng vốn đăng ký 8.678,6 tỷ đồng, tổng diện tích 226,3 ha.

Dự kiến năm 2023, 47 dự án đi vào hoạt động sản xuất với tổng vốn đầu tư 8.889 tỷ đồng, chiếm 85,4% so tổng vốn đầu tư; trong đó có 14 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 7.964,2 tỷ đồng, chiếm 76,5% so tổng vốn đầu tư.

Thời gian tới, các sở, ngành, UBND địa phương tiếp tục tăng cuờng việc gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công nghiệp, thương mại, năng lượng tái tạo; xúc tiến thu hút đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp trên địa bàn…

Về kết quả đạt được, trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan liên quan đã thực hiện giao đất cho 59 dự án, diện tích 1.506 ha; cho thuê đất 81 trường hợp, diện tích 202 ha; giao đất 69 khu dân cư, diện tích 21 ha.

Ngoài ra, tỉnh Bình Định cũng đã xây dựng giá đất ở cụ thể tái định cư, giá đất ở theo giá thị trường để thu tiền sử dụng đất và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 100 công trình, dự án.

Về thu hút đầu tư, lũy kế từ đầu năm tới ngày 21/9/2023, tỉnh Bình Định thu hút mới 65 dự án với tổng vốn đăng ký 14.249,06 tỷ đồng (đạt 108,3% so với kế hoạch cả năm 2023, mục tiêu 60 dự án).

Trong đó, tỉnh thu hút 61 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 13.360,49 tỷ đồng; 4 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư trên 37,1 triệu USD tương đương 888,57 tỷ đồng.

Nguyễn Toàn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/vuot-ke-hoach-binh-dinh-tiep-tuc-moi-goi-dau-tu-vao-nong-nghiep-cong-nghiep-d199543.html