Vượt khó

Tối 14-3, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ hai trong đợt hội quân chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Buổi tập diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút, trùng với khung giờ thi đấu trận lượt đi trên sân Indonesia vào ngày 21-3 tới.

Huấn luyện viên (HLV) Troussier đã có đủ lực lượng chuẩn bị cho 2 trận đấu với đội tuyển Indonesia vào ngày 21 và 26-3. Đây là 2 trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với thầy trò HLV Troussier, trong bối cảnh nửa đội hình đội tuyển Việt Nam bị chấn thương, chưa trở lại phong độ sau chấn thương. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với mật độ 2 buổi/ngày, trong đó buổi sáng tập gym, buổi chiều rèn đấu pháp.

Các em nhỏ Làng trẻ SOS tặng đội tuyển nam, nữ quốc gia những bức tranh cổ động do các em tự vẽ, với lời nhắn luôn dành trọn sự ủng hộ cho đội nhà. Ảnh: VFF

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia được sự hậu thuẫn từ chính phủ và liên đoàn bóng đá sở tại đang gấp rút nhập tịch cầu thủ nhiều nhất có thể. Tại Asian Cup 2023, HLV Shin Tae-yong sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch, phần đông đang thi đấu ở Hà Lan. Kể từ đó đến nay, đội tuyển xứ vạn đảo đón chào thêm một số cầu thủ nhập tịch mới, trong đó có trung vệ Jay Idzes sinh tại Hà Lan, 23 tuổi, cao 1,9m, đang thi đấu cho Câu lạc bộ Venezia ở giải hạng nhì Italy (Serie B). Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn đẩy mạnh chiến lược nhập tịch cầu thủ khi đang ngỏ lời với thủ môn Maarten Paes (FC Dallas, Mỹ), hậu vệ Nathan Tjoe-A-On, tiền vệ Thom Haye (SC Heerenveen, Hà Lan), tiền đạo Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard, Hà Lan)... Điều này cho thấy chính phủ cùng lãnh đạo PSSI xác định nhóm cầu thủ nhập tịch sẽ giúp bóng đá xứ vạn đảo tiến sâu ở vòng loại World Cup.

Đang hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, trung vệ Duy Mạnh cho biết: “Tôi biết đội tuyển Indonesia hiện có 11 cầu thủ nhập tịch. Trước đây, Indonesia vẫn là đội không dễ chơi. Nay họ nhập tịch hàng loạt như vậy quả là đáng gờm. Đôi khi chúng tôi trêu nhau, rằng không biết mình sẽ đá với đội tuyển Indonesia hay Hà Lan. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng có những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi không vì việc Indonesia nhập tịch nhiều cầu thủ mà e ngại”.

Tuy nhiên có một chuyện đang khiến chiến lược gia Shin Tae-yong không khỏi đau đầu, đó là thể lực một số cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển đang có dấu hiệu giảm sút, do đã ăn chay liên tục kể từ hồi đầu tuần. Tháng ăn chay Ramadan theo phong tục truyền thống của người Hồi giáo ở Indonesia, diễn ra từ ngày 11-3 đến 9-4. Truyền thông xứ vạn đảo cho rằng chiến lược gia Shin Tae-yong nhân cơ hội này sẽ tung nhiều cầu thủ nhập tịch ra sân, đúng như trung vệ Duy Mạnh từng nói "không biết là chúng tôi sẽ đá với đội tuyển Indonesia hay Hà Lan...".

Trước chuyến làm khách tại xứ vạn đảo, vào sáng 14-3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã công bố nhà tài trợ chính đồng hành với các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, Công ty CP Acecook Việt Nam sẽ tiếp tục là nhà tài trợ chính của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 2024-2027, đối tượng thụ hưởng tài trợ gồm đội tuyển nam, nữ quốc gia, đội tuyển U.22, U.23 và Olympic Việt Nam.

Tại sự kiện trên, các em nhỏ tại Làng trẻ SOS đến từ 4 khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình đã gửi tặng đại diện đội tuyển quốc gia nam và đội tuyển quốc gia nữ bức tranh do các em vẽ, cùng những lời chúc tốt đẹp trong hành trình phía trước.

Ngày 19-3, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia, sau đó có thêm 2 buổi tập để hoàn thiện các bước chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 21-3, trên sân Bung Karno có sức chứa 80.000 khán giả. Một ngày sau trận đấu, thầy trò HLV Troussier trở về nước chuẩn bị cho trận tái đấu với đội bóng xứ vạn đảo, diễn ra vào ngày 26-3 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

NGUYỄN CÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/vuot-kho-768730