Vượt khó, huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, xã Xuân Quang 2 của huyện miền núi Đồng Xuân đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Về Xuân Quang 2 những ngày vừa đón nhận xã đạt chuẩn NTM, chúng tôi cảm nhận một miền quê yên bình thoáng mát với những con đường bê tông sạch sẽ.

Lãnh đạo tỉnh, huyện trao bằng công nhận xã đạt NTM cho xã Xuân Quang 2. Ảnh: LÊ TRÂM

Lãnh đạo tỉnh, huyện trao bằng công nhận xã đạt NTM cho xã Xuân Quang 2. Ảnh: LÊ TRÂM

Phấn đấu từ xuất phát điểm thấp

Xuân Quang 2 có 4 thôn: Triêm Đức, Phước Huệ, Kỳ Đu và Phú Sơn; trong đó Kỳ Đu là thôn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Xã xây dựng NTM từ xuất phát điểm thấp, đạt dưới 5 tiêu chí. Tuy nhiên, sau 8 năm thực hiện, bộ mặt nông thôn của địa phương này ngày một khởi sắc, đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Ông Nguyễn Đức Thi, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2, chia sẻ: “Trong thời gian xây dựng NTM, UBND xã, Ban quản lý Các chương trình mục tiêu quốc gia xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt trong Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và nhân dân thống nhất về nhận thức, xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, việc xây dựng NTM gắn liền với lợi ích thiết thực của mỗi người dân nên quá trình thực hiện được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Đến nay, xã đạt chuẩn NTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cải thiện rõ nét; bộ mặt nông thôn của xã được thay đổi, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn”.

Đạt chuẩn xã NTM, hiện nay trên tuyến đường chính La Hai - Đồng Hội đoạn qua các thôn Triêm Đức, Phước Huệ và Phú Sơn đã có hệ thống điện đường chiếu sáng với chiều dài 5km, riêng thôn Kỳ Đu có hệ thống điện đường chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời với chiều dài 500m. Theo ông La Mo Quạnh, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Kỳ Đu, hệ thống điện đường tạo điều kiện thuận lợi đi lại vào ban đêm, làm cho nhân dân phấn khởi.

Để đưa xã Xuân Quang 2 về đích NTM, cấp ủy đảng, chính quyền đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó xác định nhiệm vụ ưu tiên làm khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời làm tốt việc công khai, dân chủ trong việc huy động nguồn lực xây dựng NTM, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện đề án Bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2012-2020, các ban phát triển thôn vận động nhân dân làm đường nông thôn đã thực hiện bê tông hóa trên 4,2km đường. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được bê tông hóa 25,1km. Đường trục thôn và đường liên thôn được bê tông hóa 3,7km…

Kinh phí thực hiện trên 36,9 tỉ đồng. Về trường học, trên địa bàn xã hiện có Trường THCS Xuân Quang 2, Trường tiểu học Xuân Quang 2 và Trường mầm non Xuân Quang 2. Những năm qua, xã đầu tư trên 17,9 tỉ đồng xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học để các trường này đạt chuẩn quốc gia.

Linh hoạt trong tái cơ cấu nông nghiệp

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, xã Xuân Quang 2 còn vận dụng linh hoạt các giải pháp trong đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Theo đó, trên địa bàn xã có 6 trạm bơm tưới với chiều dài kênh mương đã được cứng hóa 15,362/15,5km đạt 99,1%. Hệ thống kênh mương được xây dựng kiên cố đều phát huy tác dụng, đảm bảo tiết kiệm và cung cấp đủ lượng nước phục vụ tưới tiêu, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới nước chủ động hơn 247,6ha/291ha/năm, đạt 84,9%. Có hệ thống tưới nước, UBND xã chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc thâm canh cây lúa nhằm tăng năng suất, kết quả năng suất lúa bình quân đạt 68 tạ/ha/vụ.

Cùng với đó, UBND xã phối hợp với Phòng NN-PTNT và Trạm Khuyến nông huyện triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ đầu tư cho các thôn đặc biệt khó khăn với hơn 16 mô hình. Cụ thể là mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản 3B (Bleu Blanc Belge), nuôi heo rừng lai, nuôi dê, mô hình trồng đậu phộng giống L14…

Từ năm 2012 đến nay, xã Xuân Quang 2 đã huy động trên 115,9 tỉ đồng để triển khai chương trình, trong đó ngân sách Trung ương gần 68 tỉ đồng, ngân sách tỉnh trên 7,7 tỉ đồng, huy động nhân dân đóng góp trên 9,7 tỉ đồng… Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã từng bước được nâng lên, qua đó khẳng định vai trò chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân

Các mô hình trên đã giúp nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Văn Thọ ở xã này cho hay: “Tôi trồng 1.000m2 đậu phộng, thu hoạch được gần 6 tạ, bán với giá 12.000 đồng/kg tươi, thu 7,2 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi trên 1,8 triệu đồng. Trước đây, vùng đất soi này trồng lúa một vụ bấp bênh, nông dân không có lãi”.

Ông Nguyễn Hữu Hơn, Trưởng thôn Triêm Đức cho biết: Xã triển khai các mô hình phát triển kinh tế nông hộ tăng thu nhập cho nông dân. Ngoài mô hình trồng đậu phộng tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong xã tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình nuôi bò lai 3B cũng mang lại thu nhập cao. Nuôi thúc cặp bò lai, trung bình 6 tháng lãi 20 triệu đồng…

Từ kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bằng nhiều phương thức hỗ trợ, đời sống nhân dân đã từng bước nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 24/1.228 hộ, chiếm 1,9%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2019 đạt 38,77 triệu đồng/người/năm.

MẠNH LÊ TRÂM

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/247648/vuot-kho-huy-dong-nhieu-nguon-luc-xay-dung-nong-thon-moi.html