Vượt khó, quản lý tốt trang bị, khí tài xe – máy

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Kho J258 (Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật) luôn chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần vượt khó, bảo đảm trang bị, khí tài xe-máy cho các đơn vị trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên.

Sau khi đưa chúng tôi tham quan đơn vị về sở chỉ huy, Thượng tá Đào Đức Tiến, Chủ nhiệm Kho J258 dừng lại bên những tấm huân chương được treo ở vị trí trang trọng, tâm sự: “Kho J258 đã thành lập được tròn nửa thế kỷ. Để có những thành tích và sự trưởng thành của đơn vị như hôm nay là do công sức đóng góp của bao thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ”.

 Kiểm tra công tác bao gói sau niêm cất ở Phân kho Vật tư (Kho J258).

Kiểm tra công tác bao gói sau niêm cất ở Phân kho Vật tư (Kho J258).

Để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ bảo đảm trang bị, khí tài xe-máy cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ, ngày 25-4-1968, Cục trưởng Cục Quản lý xe-máy (nay là Cục Xe-Máy) ra Quyết định số 834/BT, thành lập Tiểu đoàn vận tải đường bộ, lấy phiên hiệu là Tiểu đoàn 68-tiền thân của Kho J258 ngày nay.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị tiếp nhận và trung chuyển 37.566 xe-máy các loại, vận chuyển 3.792 bộ đội và 4.268.120 tấn vũ khí kỹ thuật xe-máy, lương thực, thực phẩm... chi viện trực tiếp các chiến trường, góp phần cùng quân, dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thời kỳ đổi mới, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Kho J258 luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ. Từ năm 1986 đến nay, đơn vị tiếp nhận, trung chuyển hàng chục nghìn xe ô tô các loại, 1.391.370 tấn vật tư và hơn 20.000 bộ lốp ô tô; tiếp nhận và cấp phát 767.461 tấn vật tư kỹ thuật xe-máy; kiểm định hơn 30.000 lượt xe quân sự phục vụ kịp thời cho công tác huấn luyện, SSCĐ.

Đến phân kho vật tư kỹ thuật xe máy, chúng tôi thực sự ấn tượng bởi tinh thần làm việc hăng say của cán bộ, nhân viên nơi đây. Đại úy, Đại đội trưởng Lê Phương Tuấn đang chỉ huy bộ đội kê, xếp bảo quản động cơ ô tô. Các đồng chí nhân viên thủ kho, nhân viên bảo quản vào việc rất khẩn trương. Sau khi vào sổ một số vật tư, Thiếu tá QNCN Trần Thị Kiều, thủ kho vật tư cho biết: “Công việc khá vất vả, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, dầu mỡ, trong khi quân số biên chế ít, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Theo Thượng tá Trần Văn Học, Chính trị viên Kho J258, ngày mới tiếp nhận, hệ thống kho tàng, bến bãi xuống cấp, trang thiết bị thiếu thốn, lạc hậu, nhưng đến nay Kho J258 đã trở thành đơn vị kho khang trang, hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kiểm tra xe ô tô quân sự lưu thông trên địa bàn. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, cấp phát, tiếp nhận phục vụ SSCĐ và chiến đấu, những năm qua, đơn vị thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm theo phương châm: "Quản lý, bảo quản tốt để đơn vị bạn dùng bền”.

Cán bộ kho J258 bảo quản máy phát điện ô tô.

Được xác định là kho trọng điểm của Tổng cục Kỹ thuật, đơn vị đã phát huy nội lực, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung nhiều giải pháp phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo dưỡng, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ và phục vụ chiến đấu. Bài học kinh nghiệm của Kho J258 là thực hiện hai đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”. Xác định rõ mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Ban chủ nhiệm kho chỉ đạo các bộ phận củng cố hệ thống mẫu biểu, sổ sách, văn kiện; xây dựng hệ thống kho mẫu, hàng hóa được phân lô, phân loại cụ thể; duy trì nghiêm chế độ “ngày kỹ thuật”. Hằng tuần đều tổ chức huấn luyện kỹ thuật, trong đó chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng. Nhờ có chủ trương đúng, giải pháp phù hợp nên những năm qua Kho J258 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng hàng nghìn tấn vật tư, TBKT.

Điều dễ nhận thấy ở Kho J258 là sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao, mọi người đều phát huy tinh thần làm chủ tập thể. Đội ngũ cán bộ gương mẫu; sĩ quan, công nhân viên trẻ ham học hỏi, cầu tiến bộ, có ý thức tự giác xây dựng đơn vị và ý chí vươn lên. Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Kho J258 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công các hạng, được Tổng cục Kỹ thuật tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng” và nhiều bằng khen, giấy khen...

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuot-kho-quan-ly-tot-trang-bi-khi-tai-xe-may-537028