Vượt khó trở thành nông dân sản xuất giỏi cấp trung ương

Nhắc đến hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương Phạm Minh Hùng (sinh năm 1958), ở khu phố Lao Động, thị trấn Hồ Xá, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh Nguyễn Văn Lương cho biết: 'Tuy lập nghiệp khi gần bước qua tuổi 50 và bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng nhưng với sự quyết tâm, năng động phát triển kinh tế, đến nay, ông Phạm Minh Hùng đã xây dựng được hệ thống trang trại chăn nuôi hoạt động hiệu quả, kết hợp kinh doanh cho doanh thu khoảng 6 tỉ đồng/năm, trong đó lợi nhuận đạt 800 triệu đồng/năm. Đầu tháng 5/2023, ông Hùng còn đầu tư thử nghiệm thêm mô hình nuôi chim yến, bước đầu cũng rất khả quan'.

Ông Phạm Minh Hùng (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi của gia đình -Ảnh: N.T

Ông Phạm Minh Hùng (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi của gia đình -Ảnh: N.T

Năm 2006, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi phục vụ sản xuất của người dân ngày một tăng, trong khi đó trên địa bàn chưa có nhiều cơ sở cung ứng do kinh doanh mặt hàng này cần nguồn vốn cao, ông Hùng quyết định tìm hiểu, liên hệ, chuẩn bị các điều kiện mở đại lý phân phối các sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

“Thời điểm đó, gia đình tôi cũng không có vốn. Được sự hỗ trợ tích cực từ các cấp hội nông dân và chính quyền địa phương, tôi vay ngân hàng gần 2 tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, nhập hàng, duy trì hoạt động. Nhờ thị trường ngày càng mở rộng nên việc kinh doanh thuận lợi, mỗi năm đại lý xuất bán gần 500 tấn thức ăn chăn nuôi đến các xã, thị trấn trong huyện”, ông Hùng kể lại.

Quá trình trực tiếp cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm khắp các địa phương, ông Hùng quan tâm, học hỏi thêm kiến thức về những hình thức chăn nuôi và ấp ủ dự định sẽ xây dựng một trang trại tổng hợp.

Với số vốn tích lũy được, năm 2016, gia đình ông Hùng mua khu đất nuôi trồng thủy sản ở khu phố Vĩnh Tiến và đầu tư 500 triệu đồng cải tạo, quy hoạch, hình thành nên trang trại rộng gần 5.000 m2 .

Tại đây, ban đầu ông chủ yếu tập trung chăn nuôi lợn thịt. Tuy nhiên, vì chưa có kinh nghiệm về chăm sóc, phòng dịch bệnh, những lứa nuôi đầu tiên, đàn lợn đều bị bệnh, lây lan nhanh gây thiệt hại lớn. Không nản chí, ông Hùng vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tiếp tục tái đàn.

Sau hơn 1 năm, việc chăn nuôi mới dần đi vào ổn định, ông Hùng tiếp tục nâng cấp hệ thống chuồng trại, đồng thời trên diện tích mặt nước 4.400 m2 ông thả nuôi các loại cá, vịt; phần đất còn trống tận dụng trồng thêm các loại cây ăn quả, rau xanh.

“Đến nay, chỉ tính sản phẩm chính là lợn và cá, vịt thì mỗi năm trang trại xuất bán 3 lứa lợn, sản lượng đạt khoảng 30 tấn; riêng cá, vịt khoảng 5 tấn/năm. Từ kinh doanh thức ăn chăn nuôi và làm trang trại này, trừ hết mọi chi phí, gia đình có thu nhập bình quân 800 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 8 lao động”, ông Hùng cho hay. Từ hiệu quả các mô hình sản xuất, liên tiếp trong 2 năm 2021, 2022 ông Hùng được Trung ương Hội Nông dân công nhận là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương.

Nói về mô hình nuôi chim yến đang triển khai, ông Hùng chia sẻ: “Trên cơ sở nghiên cứu những vùng nuôi chim yến hiệu quả, thấy khả quan đối với khu vực trang trại của gia đình khi ở đây xa khu dân cư, diện tích bao quanh là đồng ruộng, ao hồ có thể tạo điều kiện sinh sống, tìm kiếm thức ăn tự nhiên phù hợp tập tính của loài chim yến lại không ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, chúng tôi từng bước đầu tư hệ thống nhà nuôi chim yến 80 m2 , thiết kế theo đúng quy chuẩn.

Qua đánh giá từ đơn vị tư vấn, thi công nhà nuôi yến và theo dõi qua camera, nhà nuôi yến đã thu hút được số lượng đáng kể chim yến tìm đến. Dự kiến, đến tháng 12/2023, mô hình sẽ cho thu hoạch sản phẩm. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch mở cửa hàng cung cấp những loại yến thành phẩm đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng”.

Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, nhiều năm liền là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, trung ương mà với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố Lao Động, ông Hùng luôn giúp đỡ, khuyến khích hội viên, đặc biệt những hộ khó khăn bằng những hoạt động cụ thể như trợ giúp vốn, kỹ thuật, liên kết, hợp tác sản xuất.

Nguyễn Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/cong-thuong/vuot-kho-tro-thanh-nong-dan-san-xuat-gioi-cap-trung-uong/177305.htm