Vượt khó, vững vàng nơi 'đầu sóng'

Chúng tôi có dịp ra thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/15 trên thềm lục địa phía nam Tổ quốc. Giữa biển trời bao la, với bao khó khăn, gian khổ, nhưng cán bộ, nhân viên đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Hà, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/15, cho biết: Cũng như các nhà giàn DK1 khác, đơn vị có nhiệm vụ chốt giữ, bảo vệ vững chắc và khẳng định chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; nắm chắc tình hình trên không, trên biển, phát hiện mục tiêu từ xa, không để bị động bất ngờ; xử lý đúng phương châm, đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công quản lý; đồng thời theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, làm cơ sở cho các hoạt động kinh tế, quốc phòng; sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp ngư dân trong điều kiện cho phép...

 Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/15 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Thế Hiền.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/15 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Thế Hiền.

Cán bộ, nhân viên đơn vị phấn khởi được ở trong ngôi nhà vững chãi, hiện đại, nhưng do đóng quân độc lập xa đất liền, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nhiều áp thấp nhiệt đới, bão…, luôn đòi hỏi anh em trong đơn vị phải đồng sức, đồng lòng, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ. Những năm vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/15 luôn hoàn thành 100% nội dung huấn luyện cho các đối tượng; kiểm tra toàn diện đầu năm 2018 đạt giỏi. Cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; chủ động thực hiện tốt “3 dứt điểm, 3 mẫu mực”.

Trung tá Nguyễn Hữu Thuận, Chính trị viên Nhà giàn DK1/15, chia sẻ: “Trong đơn vị, mỗi anh em một hoàn cảnh, một nỗi niềm riêng; đặc biệt, các đồng chí: Nguyễn Xuân Hà, Chỉ huy trưởng; Nguyễn Thế Sanh, nhân viên báo vụ có người thân bị bệnh nặng, phải chữa trị nhiều năm… Tuy nhiên, anh em luôn cảm thông, chia sẻ, động viên, gắn kết và yêu thương nhau; khi triển khai thực hiện nhiệm vụ gì đều đồng thuận, đạt kết quả tốt, được cấp trên đánh giá cao”.

Một trong các kết quả nổi bật là cán bộ, chiến sĩ DK1/15 đã làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt trên vùng biển, góp phần làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân ra khai thác, đánh bắt hải sản; kịp thời giúp đỡ ngư dân khi gặp khó khăn; xác nhận tàu cá cho ngư dân khi đánh bắt hải sản tại khu vực theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã xác nhận cho gần 1.500 lượt tàu cá của ngư dân đúng quy định; cấp 5.000 lít nước ngọt; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 90 lượt ngư dân. Ông Nguyễn Thanh Lân ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, là Thuyền trưởng Tàu 99498TS, bộc bạch: “Cảm ơn cán bộ, nhân viên Nhà giàn DK1/15, trong những lúc khó khăn, hoạn nạn trên biển, các anh như những “vị cứu tinh”. Cuối tháng 5 vừa qua, do điều kiện sóng gió khi đánh bắt trên ngư trường, dự trữ trên tàu cạn kiệt, tàu chúng tôi được các anh cấp 1.000 lít nước ngọt, 25kg gạo và thuốc chữa bệnh, để tiếp tục bám biển, bám ngư trường”.

THANH HẰNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuot-kho-vung-vang-noi-dau-song-547963