Vượt mặt C.Ronaldo, Modric đoạt giải 'The Best' của FIFA

Không nằm ngoài dự đoán, Luka Modric đã xuất sắc đánh bại C.Ronaldo và Salah để giành danh hiệu cao quý 'The Best' của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA).

 Modric và Marta trên bục nhận giải "The Best" của FIFA

Modric và Marta trên bục nhận giải "The Best" của FIFA

Rạng sáng nay (25/9, giờ Việt Nam), FIFA chính thức công bố cầu thủ đoạt giải “The Best” năm nay. Trước đó, danh sách rút gọn chỉ còn lại 3 cái tên xuất sắc nhất là Luka Modric, Mohamed Salah và Cristiano Ronaldo.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Modric đã đánh bại 2 ứng cử viên nặng ký còn lại để bước lên bục vinh quang. Nhìn lại thành tích thi đấu của Modric trong năm qua có thể dễ dàng nhận thấy không cầu thủ nào nổi bật bằng tiền vệ người Croatia.

Modric đóng góp công lớn giúp Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League. Ở cấp độ đội tuyển, Modric tiếp tục đưa tuyển Croatia tiến tới trận chung kết World Cup 2018 trước khi để thua tuyển Pháp.

Dù không đoạt cúp Vàng thế giới nhưng Modric đã được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018”. Cách đây chưa lâu anh một lần nữa được Liên đoàn bóng đá châu Âu trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”.

Đây là lần đầu tiên giải “The Best” của FIFA không thuộc về bộ đôi C.Ronaldo và Messi. 2 danh thủ này đã cùng nhau thống trị giải thưởng cao quý này trong suốt thập kỷ qua. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Lionel Messi không có tên trong danh sách rút gọn kể từ năm 2006.

“Danh hiệu này không chỉ dành cho tôi, mà còn để tôn vinh các đồng đội, HLV của tôi tại Real Madrid và đội tuyển Croatia. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chắc chắn tôi sẽ không có được danh hiệu này”, Modric nói trên bục nhận giải.

“Tôi cũng muốn chúc mừng C.Ronaldo và Salah đã có một mùa giải thi đấu xuất sắc. Tôi tin cả 2 sẽ có cơ hội chinh phục danh hiệu này trong thời gian tới”.

Dù không thể đoạt “The Best” nhưng cầu thủ người Ai Cập - Mohamed Salah vẫn sở hữu danh hiệu Puskas cho “Bàn thắng đẹp nhất”. Còn C.Ronaldo đã không xuất hiện tại lễ trao giải diễn ra tại London, Anh.

Giải thưởng “The Best” dành cho “bóng hồng” thuộc về nữ vận động viên nổi tiếng người Brazil – Marta.

Trong khi đó, danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” thuộc về Thibaut Courtois. Với chiến tích đưa tuyển Pháp vô địch World Cup 2018, ông Didier Deschamps đoạt danh hiệu “HLV xuất sắc nhất”.

Minh Quang (FIFA)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201809/vuot-mat-cronaldo-modric-doat-giai-the-best-cua-fifa-615140/