Vượt mặt Real, Man Utd trở thành đội bóng có giá trị cao nhất thế giới

Manchester United là đội thể thao có giá trị thứ hai trên hành tinh, nhưng là số một trong bóng đá, theo Forbes.

Đội chủ sân Old Trafford, Manchester United là đội thể thao có giá trị cao thứ hai trên thế giới với 3.16 tỷ bảng, mặc dù ở mùa trước họ không thể giành được bất cứ danh hiệu nào. Xếp đầu tiên là câu lạc bộ bóng bầu dục Dallas Cowboys với giá trị 3.67 tỷ bảng.

Đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho đã thất bại trong trận chung kết duy nhất họ góp mặt (thua Chelsea ở FA Cup), và cũng kết thúc Premier League với vị trí á quân khi kém Manchester City đến 19 điểm trên bảng xếp hạng (81 so với 100).

Man Utd là đội bóng đá có giá trị lớn nhất thế giới, vượt qua Real và Barca, theo Forbes.

Mặc dù vậy, nếu chỉ tính trong bóng đá, giá trị của đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh lại vượt qua các tên tuổi sừng sỏ để vươn lên ngôi đầu tiên, trong khi Real Madrid với thành công liên tiếp tại Champions League cũng chỉ ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 2 với con số 3.13 tỷ bảng

Barcelona là đội xếp ở vị trí tiếp theo với giá trị 3.11 tỷ bảng. Những thương hiệu thể thao xếp phía sau trong top 10 chủ yếu là các câu lạc bộ thuộc bóng bầu dục và bóng rổ và bóng chày như New York Yankees 3.07 tỷ euro, New England Patriots 2,84 tỷ bảng, New York Knicks 2.76 tỷ bảng, Los Angeles Lakers 2.53 tỷ bảng, New York Giants 2.53 tỷ bảng, Golden State 2 tỷ bảng.

Trong top 50, chỉ có duy nhất Bayern Munich là đội không thuộc Premier League góp mặt, họ xếp hạng 12 với giá trị 2.35 tỷ bảng. Trong khi đó, Manchester City chỉ xếp ở vị trí thứ 30 với 1.89 tỷ bảng, Arsenal với 1.71 tỷ bảng và Chelsea 1.58 tỷ bảng lần lượt ở các vị trí 39 và 46 trong danh sách.

Gã khổng lồ nước Đức, Bayern Munich chỉ được xếp ở vị trí thứ 12 với giá trị 2.35 tỷ bảng.

Kurt Badenhausen, biên tập viên cấp cao của Forbes cho biết: “Chưa bao giờ có tốt hơn lúc này để sở hữu một thương hiệu thể thao chuyên nghiệp hàng đầu. Hợp đồng truyền hình bom tấn và các thỏa thuận, thương lượng tập thể với chủ sở hữu đang thúc đẩy giá bán kỷ lục trên các giải đấu thể thao lớn."

Có 29 đội bóng của NFL (giải bóng bầu dục của Mỹ) trong bản danh sách này, trong đó Dallas Cowboys có giá trị 3.67 tỷ bảng. Các môn thể thao của Mỹ thống trị về giá trị thương hiệu với thêm 8 đội thuộc NBA (bóng rổ nhà nghề Mỹ) và 6 thương hiệu thuộc MLB (bóng chày).

Giai đoạn này cũng đánh dấu thời điểm khó khăn dành cho bộ môn tốc độ khi không có đội đua F1 nào lọt vào top 50 của bản danh sách do Forbes công bố.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/vuot-mat-real-man-utd-tro-thanh-doi-bong-co-gia-tri-cao-nhat-the-gioi-d481033.html