Vượt mặt Thổ, Đức chính thức đăng cai Euro 2024

Liên đoàn bóng đá Đức đánh bại Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ và giành quyền đăng cai Euro 2024.

Trong tổng số 17 thành viên có quyền bỏ phiếu, Đức nhận được 12 phiếu bầu, 4 phiếu bầu cho Thổ Nhĩ Kỳ và 1 phiếu bỏ trống.

Từ trái qua: P. Lahm, Chủ tịch LĐBĐ Đức Grindel và Chủ tịch UEFA Ceferin. Ảnh: skysports

Theo UEFA, gói thầu của LĐBĐ Đức (DFB) có chất lượng cao và đáp ứng kỳ vọng chung về lĩnh vực chính trị, trách nhiệm xã hội, tính bền vững và nhân quyền. Vì vậy Đức đã giành quyền đăng cai Euro 2024.

Trang chủ UEFA thông báo: "Đức sẽ là quốc gia sẽ tổ chức UEFA Euro 2024. Quyết định này được đưa ra bởi Ủy ban điều hành UEFA".

Đức đã 4 lần giành vô địch Euro vào các năm 1972, 1980 và 1996 và cuối cùng là năm 1988.

Cựu đội trưởng Đức và người đứng đầu cuộc chạy đua đăng cai Euro 2024 của Đức– ông Philipp Lahm đã nói trên UEFA: “Tôi cảm thấy tự hào khi là người đại diện cho Đức trúng gói thầu đăng cai EURO 2024”.

“Chúng tôi muốn có buổi tiệc lớn cùng nhau, đưa ra các kế hoạch và chia sẻ trong thời gian tới. Mọi thứ đang ở phía trước và đây là cơ hội cho chúng tôi giới thiệu nước Đức tới thế giới”, ông Philipp Lahm nói.

HLV đội tuyển Đức, ông Joachim Low cho biết: “Đây là động lực cho đất nước và các cầu thủ trẻ. Một nỗ lực tốt nhất trong những năm tới. Mọi người có thể bắt đầu lên kế hoạch”.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã 4 lần đăng ký đăng cai Euro 2008, 2012 và 2016 nhưng đều thất bại.

Trước Euro 2024, UEFA cũng thông báo kỳ Euro 2020 sẽ không có nước nào đăng cai mà được tổ chức ở 12 thành phố khắp châu Âu. UEFA liên tục nỗ lực tìm cách đổi mới nhằm tạo ra sự mới lạ cho bóng đá châu Âu, bằng chứng là 2 năm trước, số đội tham dự Euro 2016 đã được nâng từ 16 lên 24 đội. Thêm vào đó, UEFA cũng thông báo quyết định sẽ sử dụng VAR tại Champions League bắt đầu từ mùa giải sau./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/vuot-mat-tho-duc-chinh-thuc-dang-cai-euro-2024-367032.html