'Vượt nắng, thắng mưa' ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép

Trước hoạt động xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trong những tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP Cao Bằng đã không quản khó khăn gian khổ, 'vượt nắng, thắng mưa' chốt chặn, kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở qua lại biên giới, ngăn chặn hoạt động XNC trái phép; phối hợp với các cơ quan chức năng đưa gần 3.000 người nhập cảnh trái phép đi cách ly theo quy định. Đồng thời, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tổ chức đưa người XNC trái phép, không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới vào cộng đồng.

Đối tượng Mã Kim Tinh (hàng đầu) và đồng bọn trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị Đồn Biên phòng Quang Long bắt giữ. Ảnh: CTV

Trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng, địa bàn Đồn Biên phòng Quang Long quản lý đang trở thành điểm “nóng” của hoạt động XNC trái phép. Trước tình hình phức tạp đó, đơn vị đã duy trì nghiêm quân số, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức 9 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 với 32 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng ở địa phương và học viên Học viện Biên phòng thường trực ngăn chặn công dân XNC trái phép. Kết quả, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, đơn vị đã ngăn chặn, thu dung gần 3.000 công dân bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cách ly y tế. Quá trình thực hiện đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Đến thăm các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Quang Long trên địa bàn 2 xã Quang Long, Thống Nhất (huyện Hạ Lạng), chúng tôi mới thấm thía những khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Thiếu tá Triệu Văn Kiên, Tổ trưởng Tổ công tác Kiểng Phặc, Đồn Biên phòng Quang Long cho biết, khu vực biên giới mốc 876, thuộc xóm Kỳ Lạc là địa bàn trọng điểm công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ phải túc trực cả ngày lẫn đêm, liên tục tổ chức tuần tra ngăn chặn hoạt động XNC trái phép và phối hợp với các cơ quan chức năng đưa công dân đi cách ly an toàn.

“Công dân nhập cảnh về nước có nhiều người hoàn cảnh rất khó khăn, có những cháu nhỏ mới 2 tháng tuổi, thậm chí có những người tàn tật. Vì vậy, khi tiếp nhận công dân, ngoài thực hiện các thủ tục pháp lý, chúng tôi còn bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, thực phẩm; cung cấp sữa, quần áo cho các cháu nhỏ. Đặc biệt, có những người tàn tật, ốm đau, đơn vị cử cán bộ quân y cấp thuốc, chăm sóc sức khỏe tận tình” - Thiếu tá Triệu Văn Kiên chia sẻ.

Trong thời gian qua, bên cạnh việc ngăn chặn có hiệu quả hoạt động XNC trái phép, Đồn Biên phòng Quang Long đã tăng cường công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình và hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn. Qua đó, đơn vị phát hiện, bắt giữ, xử lý 18 vụ/45 đối tượng; khởi tố hình sự 1 vụ/8 đối tượng về tội tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép. Điển hình, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, ngày 23-9, tại khu vực xóm Xa Lê, xã Quang Long, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Quang Long đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đỗ Cao Úy (sinh năm 1966, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ truy nã về tội danh hiếp dâm.

Đặc biệt, ngày 8-9, đơn vị phá thành công đường dây đưa người XNC trái phép do Mã Tinh Kim, người Trung Quốc cầm đầu, cùng 8 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mở rộng điều tra, các trinh sát đã tiến hành triệu tập đối tượng người Việt Nam có liên quan là Triệu Văn Xuyên (sinh năm 1987, trú tại xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng). Tại Đồn Biên phòng Quang Long, Xuyên khai nhận, được một đối tượng người Trung Quốc tên Nho thuê đi đón người, nếu trót lọt sẽ được trả 800 nhân dân tệ.

Quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, Đồn Biên phòng Quang Long còn làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền cho nhân dân phòng, chống dịch Covid-19. Trung tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Long cho biết, dù phải dồn sức chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chống người XNC trái phép, nhưng đơn vị vẫn duy trì thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đã linh hoạt bố trí lực lượng phù hợp thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Từ những việc làm thiết thực, nhân dân các thôn giáp biên giới tích cực cùng BĐBP tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; khi phát hiện người nhập cảnh trái phép, bà con kịp thời thông báo với đơn vị để xử lý.

Dự báo, hoạt động XNC trái phép vẫn còn có những diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Quang Long đã xây dựng kế hoạch với các biện pháp đồng bộ, để đấu tranh ngăn chặn quyết không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, góp phần cùng cả nước bảo vệ thành quả phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tá Cao Văn Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Long cho biết, các đường dây tổ chức, môi giới cho người khác XNC qua biên giới hoạt động ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để liên lạc, móc nối với các đối tượng người nước ngoài hình thành các đường dây đưa người XNC trái phép. Trước tình hình đó, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ các đối tượng, ổ nhóm tham gia vào hoạt động môi giới dẫn đường, đưa đón người XNC trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia cùng BĐBP ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, không tiếp tay cho hoạt động XNC trái phép. Tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, trao đổi thông tin với các lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc về tình hình dịch Covid-19, hoạt động người XNC trái phép ở khu vực hai bên biên giới để nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn hoạt động này.

“Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các đơn vị đứng chân trên địa bàn biên giới huyện Hạ Lang nói chung và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Long nói riêng đã không quản khó khăn, gian khổ bám trụ trên biên giới, trở thành “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch bệnh; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động XNC trái phép qua biên giới. Kết quả đó thể hiện ý chí của cán bộ, chiến sĩ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân” - Ông Đoàn Quốc Chính, Bí thư Huyện ủy Hạ Lang đánh giá.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vuot-nang-thang-mua-ngan-chan-hoat-dong-xuat-nhap-canh-trai-phep-post435210.html