Vượt ngục bằng…xà rông

Cảnh sát Indonesia đang săn lùng một nghi phạm ma túy người Pháp đang bị tạm giam chờ xét xử sau khi người này vượt ngục bằng cách cưa cửa sổ phòng giam lầu 2 và đu xuống đất bằng xà rông.

Phạm nhân Felix Dorfin - Ảnh: AFP

Vụ bỏ trốn của Felix Dorfin diễn ra vào chiều 20.1 tại trại giam trên đảo Lombok, nơi nghi phạm 35 tuổi đang chờ xử và đối mặt với án tử hình.

“Y chui qua cửa sổ (bị cưa đứt) trên phòng giam ở lầu 2 của trại, tiếp tục dùng xà rông và màn cửa thắt vào nhau để làm dây đu xuống đất trước khi trốn đi”, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát khu vực West Nusa Tenggara, ông I Komang Suartana.

Cảnh sát cho rằng Dorfin vẫn chưa thoát khỏi Lombok. Các đội tìm kiếm đã được triển khai và lục soát toàn hòn đảo.

Nghi can người Pháp đã bị bắt hồi tháng 9 năm ngoái với tội danh vận chuyển 4 kg ma túy, bao gồm cocaine, thuốc lắc, ma túy đá, tại phi trường Lombok.

Indonesia là một trong những nước áp dụng luật vô cùng nghiêm khắc đối với tội buôn ma túy, bao gồm án tử hình.

Nước này đã xử tử vài tội phạm nước ngoài trong quá khứ, bao gồm hai người Úc Andrew Chan và Myuran Sukumaran, những kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy Bali Nine khét tiếng. Cả hai đều bị xử bắn vào năm 2015.

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/vuot-nguc-bangxa-rong-1045830.html