Vượt ngục bất thành, 19 tù nhân Brazil thiệt mạng

Một số tù nhân nhà tù ở thành phố Belem, bang Para, phía bắc Brazil đã chết trong một cuộc vượt ngục lớn với sự hỗ trợ của bên ngoài.

Quản giáo nhà tù đã phải chống trả vụ tấn công bên trong lẫn bên ngoài nhà tù. Ảnh: EPA.

Theo BBC, các tù nhân này được nhóm vũ trang bên ngoài hỗ trợ, sử dụng thuốc nổ phá vỡ một bức tường của nhà tù đêm 10.4.

Trong số 20 người thiệt mạng có một quản giáo nhà tù Santa Izabel. 19 người thiệt mạng còn lại là tù nhân và những người trong nhóm vũ trang bên ngoài.

Ngoài số người thiệt mạng, 4 quản giáo khác bị thương và có một người bị thương nặng.

Theo thông báo từ cơ quan an ninh bang, cuộc bạo loạn ở nhà tù Santa Izabel, ngoại ô thủ phủ bang Para dữ dội như chiến trận.

Cơ quan an ninh bang Para cho hay, lực lượng quản giáo phải chiến đấu với cuộc tấn công cả từ bên trong lẫn bên ngoài nhà tù.

Giới chức Brazil hiện đang xác định xem có tù nhân trốn thoát hay không. AP dẫn thông tin từ cảnh sát điều tra Rodrigo Leao, có 2 vũ khí tấn công, 3 khẩu súng lục và hai khẩu súng khác bị thu giữ trong vụ vượt ngục.

Brazil, quốc gia có diện tích lớn nhất khu vực Nam Mỹ có hơn 726.000 tù nhân, một trong những quốc gia có số lượng tù nhân lớn nhất thế giới, theo AP.

Năm ngoái, 56 người thiệt mạng trong một cuộc nổi dậy tại nhà tù ở thành phố Manaus, vùng Amazon ở Brazil.

H.Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/vuot-nguc-bat-thanh-19-tu-nhan-brazil-thiet-mang-600772.ldo