Vượt qua Chile, Argentina giành HCĐ trong trận đấu có tới mười thẻ phạt

Ba pha lập công của Sergio Agüero, Paulo Dybala và Arturo Vidal cùng hai tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho hai đội trưởng Lionel Messi và Gary Medel là những điểm nhấn đáng chú ý trong trận tranh HCĐ Copa América 2019 diễn ra trong ngày 7-7.

Trận tranh hạng ba Copa América 2019

“La Joya” Paulo Dybala đóng góp một pha lập công trong chiến thắng của đội tuyển Argentina.

“La Joya” Paulo Dybala đóng góp một pha lập công trong chiến thắng của đội tuyển Argentina.

Phải đụng độ Chile - đội từng chiến thắng Argentina trong cả hai trận chung kết gần nhất năm 2015 và 2016, các cầu thủ của La Albiceleste tỏ rõ quyết tâm đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ này. Tuy vậy, họ đã gặp nhiều khó khăn khi vấp phải lối chơi pressing đầy chủ động và không ngại va chạm của đội đương kim vô địch.

Sau hơn 10 phút đầu tạo được thế trận tương đối thuận lợi, cuối cùng Argentina cũng có được điều mình cần là bàn mở tỷ số với pha lập công của “El Kun” Agüero. Phút 12, đội trưởng Messi tận dụng rất nhanh sự thiếu tập trung của hàng thủ Chile, thực hiện pha đá phạt nhanh để tiền đạo CLB Man City thoát xuống, vượt qua cả thủ thành Arias trước khi đệm bóng vào gôn trống.

Chưa đầy 10 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho đoàn quân của HLV Lionel Scaloni. Lần này tới lượt “La Joya” Dybala khéo léo lách qua hai hậu vệ Chile, trước khi dứt điểm gọn gàng đánh bại Arias trong tình huống đối mặt. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Argentina khi đồng hồ mới điểm qua phút 22.

Hai bàn thủng lưới chóng vánh khiến “những cái đầu nóng” bên phía Chile càng trở nên căng thẳng. Các cầu thủ áo đỏ liên tục phạm lỗi thô bạo với đối thủ khiến trận đấu liên tục bị gián đoạn.

Đỉnh điểm của “màn tỷ thí” này là hai tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Messi của Argentina và Medel bên phía Chile, sau pha xô xát không đáng có của thủ quân hai đội. 45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế dẫn hai bàn của La Albiceleste.

Sau giờ nghỉ, các cơ hội ngon ăn tiếp tục được các cầu thủ áo sọc xanh trắng tạo ra trước khung thành của Chile. Hai cơ hội liên tiếp tới với Agüero và Dybala nhưng đều không thành công. Tấn công ào ạt nhưng không hiệu quả, Argentina phải nhận bàn thua bất ngờ ở phút 58. Tiền vệ Charles Aránguiz bị Lo Celso phạm lỗi trong vòng cấm, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài cho Chile hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Arturito Vidal không mắc sai lầm nào để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng giúp tâm lý của các cầu thủ Chile trở nên hưng phấn hơn, họ cầm nhiều bóng và cố gắng triển khai bóng nhanh ra hai cánh để tìm kiếm cơ hội. Dù vậy, chính Argentina mới là những người có được những tình huống đáng kể hơn, tuy nhiên những pha dứt điểm của “El Kun” Agüero không còn cho thấy độ chính xác giống như trong hiệp đấu đầu tiên.

Tỷ số 2-1 nghiêng về Argentina được giữ vững cho tới những phút cuối cùng, khép lại trận đấu quyết liệt với tổng cộng 10 tấm thẻ vàng và hai thẻ đỏ được trọng tài rút ra. Thắng lợi này giúp La Albiceleste được an ủi phần nào khi cán đích Copa América năm nay với vị trí thứ 3 chung cuộc, còn đương kim vô địch Chile dừng chân ở vị trí thứ 4.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40786102-vuot-qua-chile-argentina-gianh-hcd-trong-tran-dau-co-toi-muoi-the-phat.html