Vượt Ronaldo, Federer đoạt giải 'Oscar thể thao'!

Tàu tốc hành' Roger Federer đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để nhận giải Laureus 'Vận động viên nam xuất sắc nhất năm' – danh hiệu thường được ví von là giải 'Oscar thể thao'.

Federer đoạt cú đúp danh hiệu Laureus

Không nằm ngoài dự đoán, tay vợt người Thụy Sỹ đã trở thành chủ nhân của giải Laureus, hạng mục “Vận động viên nam xuất sắc nhất năm” nhờ thành tích vang dội trong 2 năm qua.

Ở tuổi 36, độ tuổi mà nhiều vận động viên đã rục rịch về hưu, Federer vẫn thi đấu thăng hoa, chinh phục được những đỉnh cao trong làng banh nỉ. Trong năm 2017, “tàu tốc hành Thụy Sỹ” vô địch Wimbledon và giải Australia mở rộng. Đáng chú ý anh mới chỉ trở lại sau hơn 6 tháng nghỉ thi đấu vì phải lên bàn mổ chữa trị chấn thương đầu gối.

Ngoài ra, tay vợt này còn chinh phục thêm 5 danh hiệu khác gồm 3 Masters 1.000 (Indian Wells, Miami Open, Shanghai Masters) và 2 danh hiệu ở 500 Series (Halle Open, Basel Open).

Với cúp đúp danh hiệu Wimbledon và giải Australia mở rộng, Federer trở thành tay vợt đầu tiên trên thế giới đạt tới cột mốc 20 Grand Slam.

Cựu danh thủ Totti cũng được vinh danh

Thành tích quá đỗi ấn tượng của Federer giúp anh vượt qua nhiều nam vận động viên thể thao nổi tiếng khác như Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Mo Farah, Chris Froome … để đoạt danh hiệu thể thao danh giá Laureus.

Chưa dừng lại ở đó, Federer còn nhận thêm danh hiệu Laureus cho “Sự trở lại ấn tượng nhất” trong buổi trao giải diễn ra tại Công quốc Monaco. Như vậy, tay vợt 36 tuổi này cũng trở thành vận động viên đầu tiên sở hữu tới 5 danh hiệu Laureus.

Ở hạng mục dành cho nữ, tay vợt Serena Williams vinh dự được nhận giải sau khi có được Grand Slam thứ 23 ở giải Australia mở rộng. Cựu danh thủ bóng đá Italia - Francesco Totti nhận giải Laureus “thành tựu”.

Minh Quang (Mail)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201802/vuot-ronaldo-federer-doat-giai-oscar-the-thao-596027/