Vượt rừng làm hộ chiếu cho nhân dân

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" gắn với phong trào thi đua "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an (CA) tỉnh Quảng Nam đã sáng tạo, đổi mới nhiều cách làm thiết thực, góp phần giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, được người dân đồng tình ủng hộ.

CBCS Phòng QLXNC CA tỉnh Quảng Nam hướng dẫn người dân làm các thủ tục cần thiết.

CBCS Phòng QLXNC CA tỉnh Quảng Nam hướng dẫn người dân làm các thủ tục cần thiết.

Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, ngay từ sáng sớm, tổ công tác của Phòng QLXNC chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác cấp, đổi hộ chiếu, rời TP Tam Kỳ đến H. Phước Sơn. Khi tới trụ sở CAH thì cũng đã có hàng chục người dân ở các xã tập trung về đây chờ đăng ký làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu.

Tại đây, người dân được CBCS hướng dẫn tận tình, nhiều trường hợp còn được giúp viết đơn kê khai, đơn đăng ký các thủ tục cấp mới, cấp đổi hộ chiếu. Mọi thủ tục đăng ký, chụp ảnh đều được thực hiện miễn phí, người dân chỉ mất khoảng 15 phút để thực hiện xong. Sau đó, hộ chiếu được trả về CAH qua đường bưu điện, giúp cho người dân không phải lặn lội đường sá xa xôi để về TP Tam Kỳ nhận hộ chiếu như trước đây nên ai cũng có chung tâm trạng phấn khởi.

Chị Nguyễn Thị Như Hiền, người dân trên địa bàn H. Phước Sơn vui mừng chia sẻ: "Tôi rất vui khi nghe tin đoàn CBCS CA tỉnh lên tận đây để làm hộ chiếu cho người dân, giúp người dân tiết kiệm được chi phí, thời gian đi lại. CBCS CA rất chu đáo, tận tình hướng dẫn làm các thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng. Cảm ơn đoàn công tác rất nhiều…".

Chỉ trong 1 ngày, đã có gần 100 trường hợp người dân trên địa bàn Phước Sơn đăng ký cấp, đổi hộ chiếu. CBCS Phòng QLXNC CA tỉnh Quảng Nam cũng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XNC cho người dân; các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực XNC; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng các quy định về khai báo tạm trú cho thân nhân là người nước ngoài...

Đại tá Lê Chí Cương- Trưởng phòng QLXNC CA tỉnh Quảng Nam cho biết thêm: "Đây là hoạt động thường niên của đơn vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân làm hộ chiếu. Đồng thời, qua chương trình tuyên truyền những điểm mới trong Luật QLXNC năm 2020 để người dân biết, thực hiện".

Dịp này, 50 phần quà bao gồm gạo, mỳ tôm và các nhu yếu phẩm cũng được CBCS đơn vị dành tặng cho các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Đức, đơn vị kết nghĩa với CS tỉnh Quảng Nam, nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn với bà con nơi đây.

Bằng cách làm này, trong những năm qua, hàng trăm người dân ở các xã biên giới xa xôi của huyện Nam Giang, Tây Giang hay các huyện miền núi Đông Giang, Phước Sơn đã được trao tận tay giấy thông hành, hộ chiếu… giúp việc đi lại, giao thương của bà con được diễn ra thuận lợi, đúng pháp luật.

Chắc rằng, với sự tận tâm, tận tụy trong công tác, hết lòng vì nhân dân phục vụ, CBCS Phòng QLXNC CA tỉnh Quảng Nam đã góp phần nhỏ cùng toàn lực lượng CA xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Hoàng Vũ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_232579_vuot-rung-lam-ho-chieu-cho-nhan-dan.aspx