Washington: 'Không tha thứ' việc Trung Quốc cấm mua chip từ công ty Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tuyên bố Washington 'sẽ không tha thứ' việc Trung Quốc cấm các công ty trong nước mua chip bộ nhớ từ nhà sản xuất Micron Technology của Mỹ.

Ngày 27-5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tuyên bố Washington “sẽ không tha thứ” cho việc Trung Quốc (TQ) cấm các công ty nước mình mua chip bộ nhớ từ nhà sản xuất Micron Technology của Mỹ, theo hãng tin Reuters. Bà Raimondo cho biết Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để giải quyết “sự ép buộc kinh tế” này.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ - bà Gina Raimondo. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Thương mại Mỹ - bà Gina Raimondo. Ảnh: REUTERS

Phát biểu với truyền thông báo sau cuộc họp Hội nghị Bộ trưởng Thương mại của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại TP Detroit (bang Michigan, Mỹ), bà Raimondo cho biết Washington “kiên quyết phản đối” các hành động của TQ đối với Micron Technology.

Cáo buộc Bắc Kinh đang “nhắm vào một công ty duy nhất của Mỹ mà không có bất kỳ cơ sở nào”, bà Raimondo nói rằng Mỹ “coi đó là sự ép buộc kinh tế và sẽ không tha thứ”.

“Như chúng tôi đã nói tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác để giải quyết thách thức cụ thể này và tất cả các thách thức liên quan các hoạt động phi thị trường của TQ” - vị bộ trưởng nói thêm.

Trước đó, ngày 25-5, bà Raimondo cũng đã nêu vấn đề về công ty Micron Technology trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại TQ Vương Văn Đào.

Ngày 21-5, Cơ quan Quản lý Không gian mạng TQ (CAC) cho biết Micron Technology - nhà sản xuất chip bộ nhớ lớn nhất của Mỹ - đã không vượt qua được đánh giá an ninh mạng của cơ quan này và CAC sẽ chặn các công ty, cơ quan của TQ mua chip từ Micron Technology.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/washington-khong-tha-thu-viec-trung-quoc-cam-mua-chip-tu-cong-ty-my-post735288.html