Washington Post: Twitter lên kế hoạch cắt giảm 25% nhân sự

Tờ Washington Post ngày 31/10 dẫn nguồn thạo tin cho biết nội bộ Twitter đang lên kế hoạch cắt giảm gần 2.000 nhân viên khi tỷ phú Elon Musk vừa mua lại công ty.

Tỷ phú Elon Musk đã hoàn tất vụ mua lại Twitter vào tối 29/10 và đã sa thải 4 giám đốc cấp cao của công ty mạng xã hội này. Ảnh: Reuters.

Washington Post cho hay đội ngũ mới của Twitter được cho là đang lên kế hoạch về đợt sa thải đầu tiên, nhắm đến 1/4 nhân viên của công ty.

Luật sư Alex Spiro, đại diện pháp lý lâu năm của ông Musk, đã dẫn đầu cuộc trò chuyện về việc cắt giảm nhân sự.

Báo cáo chỉ ra Twitter có hơn 7.000 nhân viên vào cuối năm 2021, do đó đợt sa thải nếu diễn ra có thể khiến gần 2.000 nhân viên mất việc.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk, chủ mới của Twitter, đã phủ nhận báo cáo của New York Times rằng ông sa thải nhân viên trước ngày 1/11 - thời điểm công ty phải cấp các khoản trợ cấp cổ phiếu cho nhân viên như một phần đền bù.

Truyền thông hôm 29/10 đưa tin ông Musk đã sa thải các giám đốc cấp cao của công ty để tránh trả các khoản đền bù thôi việc, cũng như việc ông đang lên kế hoạch cho đợt sa thải mới ngay sau ngày 29/10, theo Reuters.

Tờ Information dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Elon Musk đã sa thải "có căn cứ" đối với các giám đốc cấp cao của Twitter, bao gồm Giám đốc điều hành Parag Agrawal và Giám đốc tài chính Ned Segal.

Giải thích cho việc này, Courtney Yu, Giám đốc nghiên cứu tại Equilar, cho biết các cựu giám đốc hàng đầu phải được nhận khoản thanh toán thôi việc, trừ khi ông Elon Musk "có căn cứ" để chấm dứt hợp đồng. Căn cứ này có thể là vi phạm pháp luật hoặc vi phạm chính sách công ty.

Hiện Twitter chưa phản hồi về việc này.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/washington-post-twitter-len-ke-hoach-cat-giam-25-nhan-su-post1370711.html