Washington trừng phạt công ty UAE vì vận chuyển dầu của Nga

Nhà Trắng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công ty đăng ký tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vì cáo buộc giao dịch dầu mỏ với Nga, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ thông báo trên trang web hôm thứ Năm (18/1).

OFAC đã bổ sung công ty vận tải Hennesea Holdings Limited có trụ sở tại Abu-Dhabi và 17 tàu chở hàng rời và tàu chở dầu mang cờ Liberia vào danh sách đen vì bị cáo buộc vi phạm giới hạn giá dầu của G7/EU đối với dầu của Nga.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Hennesea Holdings sở hữu các tàu được cho là tham gia vận chuyển dầu thô có nguồn gốc từ Nga với mức giá trên mức trần 60 USD/thùng. OFAC cho rằng các tàu của công ty vận chuyển nêu trên liên tục ghé thăm các cảng của Nga.

Bộ Tài chính Mỹ đã chặn các tàu chở hàng rời và tàu chở dầu của một công ty có trụ sở tại Abu-Dhabi. Ảnh minh họa: RT.

Mặc dù cấm các hợp đồng thương mại hoặc bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các tàu bị trừng phạt, song chính quyền Mỹ đã công bố giấy phép chung cho phép thực hiện một số hoạt động nhất định với các tàu này cho đến ngày 17/4.

Các hoạt động được phép bao gồm “cập bến và neo đậu an toàn tại cảng của tàu thuộc sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức được liệt kê trong giấy phép”; cũng như “bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của thủy thủ đoàn hoặc sửa chữa khẩn cấp các tàu chở dầu bị trừng phạt".

Kể từ tháng 12/2022, EU và Mỹ đã áp cơ chế trần giá đối với xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga. Không những vậy, họ cũng ban hành các hạn chế đối với các công ty phương Tây cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ khác cho các chuyến hàng dầu thô của Nga, trừ khi hàng hóa được mua ở mức giá hoặc dưới 60 USD/thùng, thấp hơn giá thị trường hiện tại.

Theo hãng tin RBK trích dẫn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thống kê ngoại thương của Mỹ cho biết Mỹ nhập khẩu gần 10.000 thùng dầu thô của Nga - trị giá 749.500 USD, vào tháng 11/2023.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ vẫn cấp giấy phép đặc biệt cho phép một số giao dịch mua dầu từ Nga dù Washington mạnh mẽ đi đầu, tuyên bố cấm nhập khẩu dầu thô từ Moskva.

Việc nhập khẩu lô dầu trong tháng 11 được cho là lần mua dầu đầu tiên của Mỹ trực tiếp từ Nga kể từ khi Washington áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu thô lên Moskva.

Khánh Vy (Theo RT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/washington-trung-phat-cong-ty-uae-vi-van-chuyen-dau-cua-nga-post281610.html